Trộm mai hàng xóm đem về... trồng

Cập nhật, 08:56, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Thấy nhà hàng xóm có cây mai đẹp, Nguyễn Hải Vân (SN 1971, trú Khóm 1, Phường 4- TP Vĩnh Long) nửa đêm lén nhổ định đem về nhà trồng thì bị công an phát hiện.

Nguyễn Hải Vân nghiện ma túy và không có việc làm ổn định nên thường trộm cắp tài sản của người khác đem bán, đặc biệt là trộm sắt ở các công trình xây dựng.

Nhiều lần, Vân bị bắt nhưng vì tài sản dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị phạt hành chính và đây cũng là lý do khiến Vân xem thường luật pháp và tiếp tục vi phạm hết lần này đến lần khác.

Khoảng 0 giờ ngày 18/1/2018, Vân đi tìm tài sản trộm và thấy trước nhà anh Nguyễn Việt Thanh (ở cùng xóm) có cây mai vàng liền lén nhổ đem đến khu đất trống trên đường Lò Rèn giấu rồi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, anh Thanh phát hiện mất cây mai đã đến Công an Phường 4 trình báo. Qua xác minh, Công an Phường 4 mời Vân làm việc và Vân đã thừa nhận hành vi trộm cắp nêu trên. Kết luận định giá cây mai vàng Vân trộm của anh Thanh trị giá 2,7 triệu đồng.

Được biết, Vân từng bị TAND tỉnh Vĩnh Long phạt 10 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi chấp hành xong án phạt, Vân về phụ gia đình buôn bán nhưng vẫn lén lút sử dụng ma túy và trộm cắp.

Trước khi trộm cây mai của anh Thanh, Vân đã bị Công an Phường 3 phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản nhưng không chấp hành việc nộp phạt mà còn tiếp tục cấu kết cùng một số đối tượng khác đi trộm.

Cụ thể, sau khi đột nhập vào Chung cư 57 trên đường Phạm Thái Bường trộm 4 vỉ sắt phi 10 và một xe cút kít, Vân bị bắt và trong thời gian chờ xử lý, Vân cùng tên Phát (nghiện ma túy, chưa xác định được lai lịch) và Lý Chí Thành (ở đường 8 Tháng 3, Phường 5) rủ nhau đi trộm sắt, thanh nhôm, khung giàn giáo tại các công trình nhà đang xây dựng trên đường Trần Đại Nghĩa (Phường 4) và đường 14 Tháng 9 (Phường 5) đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

(Những vụ này, cơ quan điều tra đã tách ra xử lý riêng và ngày 27/3/2018, Vân đã bị TAND TP Vĩnh Long phạt 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”).

Xét hành vi Vân trộm cây mai vàng khi vừa bị xử phạt hành chính đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TP Vĩnh Long tiếp tục khởi tố Nguyễn Hải Vân về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước tòa, Vân cho biết mục đích trộm cây mai để đem về nhà trồng nhưng nếu không có tiền sẽ đem bán cây mai đó lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Vân cũng biện minh “do nghiện ma túy nên nhiều lần cố ý đi trộm để được vào tù cách ly với bên ngoài nhằm có thời gian cai nghiện” và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Chỉ vì cần tiền mua ma túy sử dụng, Nguyễn Hải Vân nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Bản thân Vân có nhân thân xấu đã bị xử lý nhiều lần và ngoài bản án 1 năm tù giam do TAND TP Vĩnh Long tuyên ngày 27/3/2018, Vân còn bị TAND huyện Long Hồ phạt 1 năm 6 tháng tù giam vào ngày 12/9/2018 nên lần vi phạm này, HĐXX xét thấy cần xử Vân mức án thật nghiêm để răn đe.

Do đó, sáng 29/10/2018, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hải Vân 1 năm 6 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt của 2 bản án đã tuyên trước đó, buộc Vân phải chấp hành chung là 4 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG