Trộm cắp hoành hành nông thôn

Cập nhật, 05:07, Thứ Ba, 27/11/2018 (GMT+7)

Trộm vàng, tiền mặt, kể cả gia súc, gia cầm, cây cảnh cũng trở thành “con mồi”. Kẻ trộm thường lợi dụng sự sơ hở, lơ là của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Đây là thực trạng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đang diễn ra trong thời gian qua, khiến người dân rất lo lắng, bức xúc.

Thạch Giàu vừa bị TAND huyện Trà Ôn tuyên phạt 9 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”.
Thạch Giàu vừa bị TAND huyện Trà Ôn tuyên phạt 9 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 10 tháng qua, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngoài sự gia tăng, phức tạp của các loại tội phạm như: cố ý gây thương tích, cướp và cướp giật tài sản, xâm hại tình dục,… thì đã xảy ra hơn 460 vụ trộm cắp tài sản, tăng hơn 100 vụ so cùng kỳ.

Cụ thể như, đi mua thuốc lá nhưng khi đến tiệm tạp hóa không thấy ai trông giữ, Thạch Giàu (SN 1981, ngụ ấp Mỹ Định, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) lục tìm tài sản lấy trộm. Khi Giàu đang “thu gom” thẻ cào điện thoại và tiền mặt trong tủ thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô và bắt giữ cùng tang vật trị giá hơn 3,9 triệu đồng.

Trong nhiều vụ án, bị cáo có “lý lịch đen”, từng phạm tội nhiều lần nhưng không chịu ăn năn hối cải.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, lười biếng lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên khi phát hiện sơ hở của người khác đã tiếp tục phạm tội. Vừa chấp hành xong án phạt tù vì tội “Trộm cắp tài sản”, Dương Hữu Lợi (SN 1999, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phước- Mang Thít) lại tiếp tục rủ rê, lôi kéo bạn bè đi trộm xe máy kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Ngày 23/5/2018, Lợi rủ Tống Hải Huy (SN 1998, ngụ ấp Tân Quới Đông, xã Trường An- TP Vĩnh Long) và Đặng Thanh Băng (SN 1995, ngụ ấp Định Thới B, xã An Phước- Mang Thít) rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm tài sản lấy trộm. Khi đến đoạn đường nhựa thuộc ấp Định Thới B, Huy phát hiện mô tô của ông Nguyễn Thanh Hưng (ngụ ấp Phú Bình, xã An Phước- Mang Thít) đậu cặp lề đường, chìa khóa vẫn còn gắn trên xe.

Quan sát xung quanh thấy không có ai, Huy lấy chiếc xe của ông Hưng và cùng Lợi, Băng mang về phòng trọ cất giấu.

Sau đó, Băng mang “chiến lợi phẩm” bán cho một thanh niên ở Phường 5 (TP Vĩnh Long) được 2,5 triệu đồng rồi chia cho Huy 600.000đ, Lợi 700.000đ, số tiền còn lại Băng kêu Lợi chở đến Khóm 2 (Phường 3- TP Vĩnh Long) mua ma túy đá cùng nhau sử dụng.

Sau khi mãn hạn tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”, Đỗ Quốc Trọng (SN 1990, ngụ xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) trở về địa phương và làm thuê mưu sinh. Tuy nhiên, vì thu nhập bấp bênh nên Trọng tiếp tục sa chân vào con đường vi phạm pháp luật.

Để thực hiện ý định trộm cắp, Trọng đến khu vực thị trấn Vũng Liêm và phát hiện căn nhà của bà Trần Ngọc Giàu đang khóa cửa. Trọng giả vờ kêu cửa nhưng không nghe ai lên tiếng, biết cả nhà đi vắng nên Trọng đột nhập vào phòng ngủ, cạy tủ quần áo lấy trộm 16,8 triệu đồng và 19USD. Có tiền,

Trọng chuộc lại tài sản đã cầm cố rồi tiêu xài hoang phí nên nhanh chóng “cháy túi”. Vì thế, Trọng tiếp tục quay lại nhà bà Giàu cạy két sắt nhưng bị phát hiện và bắt giữ giao Công an thị trấn Vũng Liêm xử lý.

Không chỉ trộm tiền, trang sức hay những tài sản có giá trị, nhiều đối tượng còn trộm cả cây cảnh, gia cầm, gia súc, làm người dân rất hoang mang, bức xúc. Ông Tạ Văn Năm (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm) vừa bị mất trộm chó.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình ông Năm bị kẻ trộm bắt mất thú nuôi. “Có lần, kẻ trộm vào tận nhà dùng hung khí bắt trộm chó, khi phát hiện thì xung quanh nhà vẫn còn dính vết máu”- ông Năm kể. Theo ông Năm, những lần bị mất trộm đều diễn ra vào thời điểm gia đình đi vắng hoặc đêm khuya nên không phát hiện kịp.

TAND huyện Tam Bình vừa kết án Nguyễn Minh Tuấn (xã Tân Phú- Tam Bình) 9 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Trong lần đi ngang nhà một người dân ở xã Long Phú, Tuấn thấy cây mai trước sân nên lấy trộm.

Trên đường mang “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ, Tuấn sực nhớ ngôi nhà có gắn camera an ninh, sợ bị phát hiện nên Tuấn đem trả cây mai về vị trí cũ. Tuy nhiên, hành vi của Tuấn đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”.

Để đấu tranh, ngăn chặn nạn trộm cắp tài sản, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với địa phương phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả các hành vi trộm cắp tài sản, người dân cần nêu cao cảnh giác, tự phòng, tự quản, bảo vệ tài sản, không lơ là, mất cảnh giác tạo cơ hội cho kẻ xấu lấy mất tài sản.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG