12 tháng tù treo cho kẻ ghen tuông đánh người

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 29/11/2018 (GMT+7)

Ngày 26/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm bị cáo Phan Thị Hồng Diệu (21 tuổi, ngụ xã Tân Bình- Bình Tân) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Diệu nghi ngờ Nguyễn Thị Loan (35 tuổi, ngụ xã Thành Đông- Bình Tân) có quan hệ tình cảm bất chính với chồng mình vào khoảng 12 giờ ngày 30/3, thấy chị Loan đang ngồi tại tiệm tạp hóa thuộc xã Thành Đông, Diệu liền dùng tay và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu làm chị Loan bị thương.

Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của chị Loan là 3%.

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân huyện Bình Tân đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Diệu 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, nhưng bị cáo đã kháng án.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Diệu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, đang nuôi con nhỏ và hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Diệu 1 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.

HỒNG QUYẾN- QUỐC TRUNG