Giết người hàng xóm, phi tang xác dã man vì bị chê bai

Cập nhật, 12:41, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Chỉ vì bị chê bai, Thế đã ra tay sát hai nạn nhân dã man, sau đó mang thi thể nạn nhân ném xuống giếng để phi tang.

Sáng 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Minh Thế (SN 1984, trú xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi: Giết người.

Đối tượng Thế tại cơ quan công an.
Đối tượng Thế tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 2/10, bà Trần Thị Thuận (SN 1944 tuổi) là hàng xóm đến nhà Thế chơi. Tại đây, bà Thuận có nhiều lời lẽ chê bai Thế, dù trước đó Thế đã cảnh báo không thích nghe người khác chê.

Bực tức trước lời chê của bà Thuận, Thế dùng cây gỗ gắn sắt nhọn đâm chết người này rồi mang xác ra giếng phi tang.

Mặc dù Thế lau dọn hiện trường để phi tang nhưng em dâu phát hiện liền trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Krông Búk sau đó bắt giữ Thế giao cơ quan điều tra./.

Theo VOV