Giả chữ ký cha ruột, chiếm đoạt 500 triệu đồng của ngân hàng

Cập nhật, 11:37, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Chiều 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Xuân Mai (32 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2016, Phạm Xuân Mai làm thủ tục vay số tiền 500 triệu đồng của một ngân hàng ở huyện Càng Long. 

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Mai.
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Mai.

Mai lén lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cha ruột, nhờ người khác giả chữ ký với mục đích chiếm đoạt 500 triệu đồng của ngân hàng. Đến năm 2017, ngân hàng phát hiện dấu hiệu nghi vấn đã trình báo cơ quan Công an và yêu cầu điều tra. 

Theo CAND