Đi nhậu về, cãi nhau với vợ, châm lửa đốt rụi nhà mình

Cập nhật, 13:05, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)

Uống quá chén, ông H. về nhà thì bị vợ la nên nổi giận châm mồi lửa đốt cháy rụi ngôi nhà (60m²) mà vợ chồng đã gắn bó mấy chục năm; toàn bộ vật dụng, giấy tờ đều bị cháy hết…

Đơn vị chức năng đang đo đạc, khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Đơn vị chức năng đang đo đạc, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngày 12/9, Công an huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục làm rõ vụ người một đàn ông tại thôn Vàng (xã Trà Trung, huyện Tây Trà) đã uống rượu về cãi nhau với vợ rồi nổi giận châm lửa, đốt cháy rụi nhà mình.

Trước đó, ngày 11/9, ông H.V.H. (53 tuổi, trú tại tổ 7, thôn Vàng, xã Trà Trung) đi nhậu về nên xảy ra cãi nhau với vợ.

Các vật dụng sinh hoạt, nhiều giấy tờ quan trọng đã bị cháy hoàn toàn; trong đó sổ nhà đất cũng bị lửa đốt cháy.
Các vật dụng sinh hoạt, nhiều giấy tờ quan trọng đã bị cháy hoàn toàn; trong đó sổ nhà đất cũng bị lửa đốt cháy.

Hơi men sẵn có trong người, ông H. nổi giận rồi lấy mồi lửa châm lên để đốt căn nhà của hai vợ chồng.

Dân làng sống lân cận thấy vậy hô hoán nhau đến giúp gia đình ông H. dập lửa, nhưng do ngôi nhà làm bằng ván gỗ, vật liệu dễ cháy nên không thể khống chế được ngọn lửa lớn.

Lửa bốc cháy quá mạnh dần dần thiêu rụi ngôi nhà có tổng diện tích 60m², mái lợp ngói, vách đóng ván gỗ…; các vật dụng sinh hoạt, nhiều giấy tờ quan trọng đã bị cháy hoàn toàn; trong đó sổ nhà đất cũng bị lửa đốt cháy.

Theo SGGPO