Chém người vì... giành chỗ đậu ghe (!)

Cập nhật, 05:27, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)

Trưa 5/9/2018, do mâu thuẫn trong việc đậu ghe tại kho khoai T.Đ. (ở ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An- TX Bình Minh) nên Trần Văn Dũng (SN 1980, ngụ huyện Thạnh Trị- Sóc Trăng) và Tiêu Thanh Bình (SN 1997, ngụ huyện Mỹ Tú- Sóc Trăng) mỗi người cầm một cái rựa cùng rượt chém anh Nguyễn Văn Tây (SN 1981, ngụ ấp Phú Hưng, xã Phú Thịnh- Tam Bình), gây thương tích nghiêm trọng ở vùng đầu và vai.

Hiện anh Tây đang được điều trị tại Trung tâm Y tế TX Bình Minh. Bước đầu điều tra, Dũng và Bình đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TX Bình Minh) đã làm thủ tục cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng này chờ củng cố hồ sơ để xử lý.

MINH TẤN (CAVL)