Tiếp viên quán cà phê bán dâm

Cập nhật, 05:20, Thứ Ba, 28/08/2018 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trước dịp lễ Quốc khánh (2/9), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng trên địa bàn xã Thanh Đức (Long Hồ), bắt quả tang 10 đối tượng mua- bán dâm.

Vào lúc 20 giờ, 26/8/2018, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đột xuất việc đăng ký tạm trú, tạm vắng tại nhà trọ số 51 trên QL57 thuộc ấp Thanh Mỹ I (xã Thanh Đức) do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua- bán dâm. Tại phòng số 1, Nguyễn Tấn T. (huyện Chợ Lách- Bến Tre) và Lê Thị H.N. (xã Thanh Đức- Long Hồ); phòng số 2, Nguyễn Thanh P. (Phường 5- TP Vĩnh Long) và Lê Thị B.T. (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn- An Giang); phòng số 3, Nguyễn Chí H. (xã Thanh Đức- Long Hồ) và Nguyễn Thị K. (xã Thanh Đức- Long Hồ) cùng mua- bán dâm, với mỗi lần đi khách là 350.000đ.

Tiếp đó, đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, tiếp tục kiểm tra đột xuất nhà trọ Xuân Phát trên QL57 (ấp Thanh Mỹ I) do bà Phan Ngọc Ánh làm chủ phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua- bán dâm tại phòng số 5 và phòng số 6 gồm Ngô Chí H. (Phường 5- TP Vĩnh Long) và Phạm Thị Tr. (xã Tân Phú, huyện Thoại Sơn- An Giang) và Nguyễn Đình T. (Phường 4- TP Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Kim N. (TP Long Xuyên- An Giang), với mỗi lần đi khách là 300.000đ.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng bán dâm tự khai là tiếp viên của quán cà phê “T.C., K.N.…” trên dọc tuyến QL57. Khi có khách đến uống cà phê thì tiếp viên tiếp cận và thỏa thuận giá, với mỗi lần đi khách giá từ 300.000- 350.000đ.

Hiện vụ việc được Đội 4 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục xác minh làm rõ về hành vi tổ chức, mua bán dâm.

CAO ỪA (CAVL)