Bắt khẩn cấp gã đàn ông U60 sát hại bé gái 10 tuổi

Cập nhật, 12:21, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm và người dân đã tìm thấy thi thể bé Trang Đ. bên trong chậu cây cảnh xi măng tại thửa đất do Phan Minh Cường thuê để sản xuất chậu cây cảnh.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thực thi lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Minh Cường (55 tuổi) – trú ở phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 7h chiều ngày 6/8, chị Lê Thị Hồng Duyên – trú ở khu phố 1, phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm đi làm về đến nhà không tìm thấy đứa con gái 10 tuổi là Nguyễn Lê Trang Đ., nên mới tìm kiếm. 

Nghi can Phan Minh Cường và hiện trường vụ án.
Nghi can Phan Minh Cường và hiện trường vụ án.

Khi nghe nguồn tin từ một đứa trẻ ở cùng khu phố cho biết, trước đó có một người đàn ông lạ mặt cho bé Trang Đ. 5.000 đồng rồi đưa lên xe máy chở đi, chị Duyên nghi ngờ con gái mình bị bắt cóc, nên khẩn báo vụ việc cho cơ quan công an. 

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm với sự phối hợp giữa Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm và người dân địa phương, đến 19h20 đêm hôm đó mới tìm thấy thi thể bé Trang Đ. bên trong chậu cây cảnh xi măng lớn tại một thửa đất ở khu phố 1, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc bén gây ra. 

 Đông đảo người dân đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.
Đông đảo người dân đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Hiện trường vụ án mạng cũng là nơi Phan Minh Cường thuê đất để hành nghề đúc chậu cây cảnh bằng vật liệu xi măng ở khu phố 1, phường Bảo An.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy nóng, qua đó xác định nghi can là Phan Minh Cường. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra để làm rõ hành vi giết người của gã đàn ông nêu trên.

Theo CAND