Xe không người trông giữ, trộm ra tay

Cập nhật, 05:47, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

TAND huyện Vũng Liêm vừa tuyên phạt bị cáo Dương Nguyễn Nhựt (SN 1990, ngụ huyện Cái Bè- Tiền Giang) 9 tháng tù và Lê Tấn Hùng (SN 1985, ngụ xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) 1 năm 6 tháng tù, cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 6/12/2017, Hùng chở Nhựt bằng xe gắn máy, khi ngang nhà anh Nguyễn Tấn Lộc (xã Hiếu Phụng) thì phát hiện xe gắn máy hiệu Honda Wave RS không người trông giữ, trên xe vẫn còn chìa khóa nên bàn nhau tìm cách lấy trộm.

Hùng chở Nhựt khỏi nhà anh Lộc chừng 10m thì dừng lại, Nhựt xuống xe đi bộ lại nhà anh Lộc lấy trộm được chiếc xe và nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, Hùng, Nhựt bị công an mời làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo định giá, xe gắn máy bị mất trộm có giá gần 6 triệu đồng. Lê Tấn Hùng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị TAND TP Hồ Chí Minh phạt 12 năm tù.

TRUNG HƯNG