Tông xe làm hai mẹ con chết ở cầu Cần Thơ, bị bắt tại Cà Mau

Cập nhật, 08:23, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc “tông 3 mẹ con thương vong, tài xế bỏ chạy” xảy ra sáng 9/7 trên cầu Cần Thơ, cùng ngày, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt được tài xế khi đang bỏ trốn tại Cà Mau.

Công an Cần Thơ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.LŨY
Công an Cần Thơ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.LŨY

Qua công tác điều tra và tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an Cần Thơ đã xác định được chiếc xe gây tai nạn do Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển, đi cùng phụ xe là Nguyễn Chí Linh (28 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau).

Ngay sau khi xác minh, Công an Cần Thơ đã phối hợp với lực lượng chức năng của các địa phương trên tuyến giao thông từ Cần Thơ - Cà Mau để truy bắt và bắt được tài xế Lê Thái Châu tại Cà Mau.

Trước đó, theo Công an Cần Thơ, vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra lúc gần 10h sáng nay. Trên đường chở hai con về quê bằng xe máy, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ở xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã bị tai nạn. 

Khi chạy xe đổ dốc xuống cầu Cần Thơ (thuộc khu vực I, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Hậu quả làm chị Phương và con là bé gái Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) tử vong tại chỗ, bé trai Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó Công an quận Cái Răng đã có mặt điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ bác sĩ Trần Văn Dễ - giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, hiện tình hình sức khỏe bệnh nhi Hiếu đã ổn định, bị sưng và trầy xước nhiều vùng mặt, tay và chân, đang tiếp tục được chăm sóc và theo dõi.

Theo TTO