Sôi động dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen" mùa World Cup

Cập nhật, 06:11, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)

Vòng chung kết World Cup 2018 đang sôi động với những trận cầu hấp dẫn. Cùng với đó nạn cá cược cũng ăn theo, không ít người “mê kiếp đỏ đen” mà thua trắng tay và để có tiền chơi tiếp họ cầm tài sản, vay “tín dụng đen” với lãi suất cắt cổ.

Ở thời điểm này, các dịch vụ cầm đồ huy động vốn hoạt động hết “công suất” và sau mỗi trận cầu, dịch vụ càng quá tải. Song song đó, “tín dụng đen” xuất hiện tràn lan ăn theo mùa World Cup.

Treo quảng cáo cho vay khắp nơi.
Treo quảng cáo cho vay khắp nơi.

Dịch vụ cầm đồ quá tải

World Cup 2018 đang sôi động ở bên Nga nhưng dịch vụ cầm đồ ở bên ta cũng sôi nổi ăn theo. Các trận bóng đá phần lớn diễn ra từ 20 giờ trở về sáng hôm sau nên các dịch vụ cầm đồ hoạt động hầu như suốt đêm.

Trong vai người đi cầm đồ, chúng tôi chạy chiếc xe gắn máy “hiệu Tàu” rảo quanh các dịch vụ cầm đồ, nhưng ghé vào đâu họ đều “chê” tài sản giá trị thấp, mất công đậu chiếm chỗ.

Một chủ tiệm cầm đồ ở TP Vĩnh Long cho biết, sau gần 2 tuần khởi tranh World Cup 2018, lượng người đến cầm đồ tăng vọt, nhiều nhất là sau mỗi trận đấu có “ông lớn” (Đức, Argentina, Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…) mà tỷ số thấp hay thua là dân cá cược cũng thua trắng tay.

“Nhà nhỏ nên nhận cầm xe máy cũng giới hạn, chủ yếu là xe có giá trị cao như SH, honda đời mới… có đăng ký chính chủ. Ngoài ra, điện thoại, máy tính xách tay phải hàng hiệu hoặc vàng thì tiệm mới cầm”- ông chủ cho biết thêm.

Chúng tôi đến dịch vụ cầm đồ ở khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú- nơi có hàng chục ngàn công nhân, sinh viên ở đây. Các dịch vụ cầm đồ cũng gần như quá tải, xe máy của khách cầm đậu kín.

Nhiều dịch vụ cầm đồ quá tải không còn cầm xe gắn máy cũ.
Nhiều dịch vụ cầm đồ quá tải không còn cầm xe gắn máy cũ.

Chủ dịch vụ cũng từ chối cầm chiếc xe cũ của tôi vì không còn chỗ chứa và cho biết chỉ nhận cầm điện thoại xịn hay vàng.

Nhiều người dân sinh sống ở đây cho biết, công nhân, sinh viên có tiền ít nhưng khi xem bóng bá, máu đỏ đen cá cược ăn thua nên chỉ còn cách đem xe, điện thoại “gửi” vào dịch vụ cầm đồ để trả nợ.

Ở nông thôn, dịch vụ cầm đồ hoạt động sôi động cũng không kém ở thành thị. Chủ dịch vụ cầm đồ ở xã Long Phước (Long Hồ) cho biết, đoán biết đến mùa World Cup, lượng khách đến cầm đồ sẽ tăng nên anh mượn người thân 500 triệu đồng để thêm vốn kinh doanh.

Quả thật, lượng người thua cá cược đến cầm tài sản rất nhiều, 500 triệu đồng vốn tăng thêm cũng đã gần hết.

Trận đấu giữa đội tuyển Đức và Hàn Quốc diễn ra rạng sáng 28/6, Đức bất ngờ thua Hàn Quốc 0-2, khiến nhiều dân cá cược bắt kèo trên đều thua sạch túi rồi kéo nhau đi… cầm đồ.

Một số dân cá cược còn “xoay vốn” bằng cách mua đồ mới trả góp rồi đem đến dịch vụ cầm đồ thế chấp lấy tiền mặt. Họ tìm đến các cửa hàng có liên kết với ngân hàng bán hàng trả góp, để mua và có thủ tục đơn giản (chỉ cần giấy CMND hay hộ khẩu) trả trước từ 10- 20% rồi ngay sau đó, mang hàng hóa bán lại cho cửa hàng khác giá thấp hơn từ 10- 15% hoặc đem đến dịch vụ cầm đồ thế chấp lấy tiền mặt, tiếp tục cá cược. May mắn nếu thắng thì chuộc tài sản lại, còn thua thì… “bỏ của chạy lấy người”.

“Tín dụng đen” ăn theo mùa World Cup

Cùng với dịch cầm đồ, “tín dụng đen” cũng ăn theo mùa World Cup. Dân thua cá độ bóng đá nếu không còn tài sản cầm cố thường tìm đến “tín dụng đen” vay nóng dù biết lãi suất “cắt cổ” và đối tượng cho vay là những tay anh chị có máu mặt, nếu “khách hàng” không trả nợ đúng thời hạn thì sẵn sàng xử theo lối giang hồ.

Hoạt động “tín dụng đen” dưới danh nghĩa là hình thức hỗ trợ vốn tiêu dùng. Chúng cho người đến các điểm công cộng như bến xe, bến đò hoặc tận vùng nông thôn treo tờ rơi trên cây cối, đến quán cà phê có trực tiếp bóng đá chào mời cho vay, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần giấy CMND, hộ khẩu, giấy chủ quyền xe, hóa đơn điện, nước… là sẵn sàng giao dịch 24/24, tiền nhận ngay.

Mùa World Cup năm nay, “tín dụng đen” còn nhắm vào dân cờ bạc là công nhân, sinh viên ở khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú. Chỉ cần “a lô” là chúng có mặt ngay, trao tiền tận tay. Có rất nhiều loại hình thế chấp như thẻ sinh viên, bằng đại học, CMND, sổ đỏ, sổ BHXH, thẻ tín dụng...

Và thậm chí cho vay mà không cần thế chấp gì nhưng không ai dám quỵt nợ của chúng. Mức lãi suất của “tín dụng đen” thông thường là thỏa thuận nhưng không dưới 20%/tháng vay dài hạn và dao động từ 20.000- 30.000 đ/triệu/ngày.

Trong mùa World Cup, đa phần dân cá cược vay ngắn hạn (tiền ngày), thắng cược thì trả sau trận bóng đá, còn thua thì vay tiếp, chấp nhận nợ chồng nợ. Vay nóng “tín dụng đen” không khác nào “mang gông vào cổ” bởi lãi mẹ đẻ lãi con, không ít người không còn khả năng trả nợ phải bỏ trốn giữa mùa World Cup.

Vòng đấu loại trực tiếp World Cup sẽ còn rất hấp dẫn nên dân cá cược và dịch vụ cầm đồ, “tín dụng đen”cũng sẽ ăn theo. Mọi người nên xem bóng đá bằng tinh thần thể thao đừng vì máu đỏ đen mà mang nợ vào thân để rồi có hối hận cũng đã muộn.

Bài, ảnh: HOÀI NAM-
PHƯỚC GIANG