"Hội ngộ" cùng đồng bọn trong tù

Cập nhật, 04:50, Thứ Ba, 17/07/2018 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa kết án 1 năm 6 tháng tù đối với Phạm Hoàng Bình (SN 1990, Khóm 1- Phường 8, TP Vĩnh Long) tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, đồng bọn của Bình cũng bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt: Nguyễn Duy 2 năm tù; Nguyễn Văn Quang 18 tháng tù; Nguyễn Phú Quốc 1 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Văn Phước 9 tháng tù treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vào khoảng 2 giờ rạng sáng 19/11/2016, Bình cùng với Duy, Quang và Quốc đến trước cổng Khu công nghiệp Hòa Phú tìm tài sản trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Bọn chúng đột nhập vào quán ăn của anh Huỳnh Ngọc Tân (ấp Phước Hòa- Hòa Phú) trộm xe gắn máy hiệu Airblade. Sau đó, chúng thuê taxi chở xe vừa trộm đi bán cho Phước (Bến Lức- Long An) giá 5,7 triệu đồng.

Sau đó, đồng bọn của Bình bị bắt và khai ra thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ. Bình trốn thoát và bị bắt theo lệnh truy nã.

HOÀI NAM