Nhậu say gây tai nạn chết người

Cập nhật, 21:20, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Sau tiệc nhậu kéo dài gần 5 tiếng, Trần Nguyên Vũ (SN 1980, trú đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long) chếnh choáng hơi men chạy xe ra về và đã đâm vào một xe khác đang chạy bên kia đường, làm 2 người bị thương và khiến bé trai 3 tuổi tử vong.

Khoảng 14 giờ ngày 30/5/2017, Trần Nguyên Vũ cùng bạn bè tổ chức nhậu tại cầu Cái Đôi (thuộc xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long). Tiệc nhậu kéo dài đến 20 giờ, nên khi điều khiển xe ra về Vũ đã chếnh choáng say.

Vừa qua cổng chào TP Vĩnh Long, Vũ không làm chủ tay lái để xe đâm sang trái đường đụng vào xe gắn máy do anh Bùi Quốc Việt (ở Khóm 5, Phường 2- TP Sóc Trăng) điều khiển chở vợ cùng con trai (SN 2014), làm người và xe đều ngã xuống đường. Sau tai nạn, tất cả được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Do chấn thương nặng, chị Phạm Thị Tú (vợ anh Việt) được chuyển Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh điều trị. Riêng bé Bùi Quốc Duy (con trai anh Việt) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị, đến ngày 31/5/2017 thì tử vong.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân bé Bùi Quốc Duy tử vong do chấn thương sọ não. Chị Tú bị gãy hở 1/3 giữa xương đùi phải, tỷ lệ thương tật 25%. Anh Việt cũng bị thương nhưng từ chối giám định.

Kết quả xét nghiệm, thời điểm gây tai nạn, trong máu của Vũ có nồng độ cồn vượt hơn gấp 3 lần so với quy định. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn hoàn toàn do lỗi của Vũ điều khiển xe trong tình trạng say rượu và không đi bên phải theo chiều đi của mình, vi phạm khoản 1, Điều 9 và khoản 8, Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Trần Nguyên Vũ về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2, Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vũ tỏ ra ăn năn, hối hận, mong gia đình nạn nhân tha thứ và xin chịu mọi hình phạt của pháp luật. Mặc dù Vũ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận tội, khắc phục được một phần thiệt hại nhưng hậu quả mà Vũ gây ra là rất nghiêm trọng.

Chỉ vì uống quá nhiều rượu nên khi điều khiển xe đã không làm chủ được tay lái gây ra cái chết thương tâm cho bé trai 3 tuổi và làm bị thương 2 người, nên cần xử nghiêm để răn đe và góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Nguyên Vũ 3 năm tù giam tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Về trách nhiệm dân sự, buộc Vũ bồi thường cho gia đình nạn nhân các khoản tổng cộng 316,5 triệu đồng. Hiện gia đình Vũ mới thỏa thuận bồi thường được 17 triệu đồng.

Tại khoản 2, Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như sau: Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thuộc trường hợp “có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng” thì bị phạt tù từ 3- 10 năm.

Nghiêm cấm người điều khiển mô tô, xe gắn máy khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở (khoản 8, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ).

 

DIỄM PHƯỢNG