Lật sà lan, ba mẹ con chết thảm, mắc kẹt trong cabin

Cập nhật, 16:31, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Chiếc sà lan chở cát bị lật tại huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) khiến 3 mẹ con tử vong, mắc kẹt trong cabin.

3 mẹ con tử vong thương tâm do lật sà lan
3 mẹ con tử vong thương tâm do lật sà lan

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang phối hợp cùng Công an huyện Tân Hiệp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật sà lan chở cát khiến 3 người tử vong. 

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 10/4, chiếc sà lan chở cát mang BKS KG 57313, có tải trọng 508 tấn do ông Nguyễn Văn Cọp (44 tuổi) điều khiển đang chạy trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên thuộc tổ 5, ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang thì gặp sà lan chở gạch BKS 19237 do anh Lê Thanh Điền (29 tuổi) điều khiển đi cùng chiều.

Khi sà lan do anh Điền điều khiển vừa vượt lên trước thì sà lan chở cát BKS KG 57313 bị nước hút nên lật ngang rồi chìm dần xuống kênh.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang và huyện Tân Hiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Phải mất một giờ sau, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể 3 nạn nhân mắc kẹt trong ca bin của sà lan BKS KG 57313.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Huệ (31 tuổi, quê An Giang) cùng hai con là Lê Nguyễn Đức Dương (5 tuổi) và bé Lê Nguyễn Đức Duy (7 tháng tuổi).

Theo LĐO