Đảm bảo an bình cho người dân vui tết

Cập nhật, 07:53, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

“Năm nay, chúng tôi bố trí 13 chốt trực tại các khu chợ hoa, rau củ,… và có tổ tuần tra lưu động, phòng cháy chữa cháy tại khu bách hóa. So tết năm 2017, tăng 2 chốt.

Ở mỗi tổ, chúng tôi đều giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ và sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ”- Thượng tá Hồ Quyết Tiến- Phó Trưởng Công an TP Vĩnh Long cho biết.

Lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra.
Lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra.

Giữ yên chợ tết

TP Vĩnh Long là nơi diễn ra nhiều hoạt động mua bán, lễ hội, điểm vui chơi tết, thu hút đông đảo người tham gia. Đặc biệt, từ ngày 23 tháng Chạp, lượng người mua sắm, tham quan tại chợ hoa kiểng và các khu trung tâm thương mại tăng cao nên đây cũng là thời điểm các đối tượng trộm cắp, cướp giật, móc túi,… hoạt động mạnh, gây mất an ninh trật tự (ANTT).

Do đó, từ trước Tết Nguyên đán, công an các cấp đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng kế hoạch bảo vệ chợ tết và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Để người dân yên tâm mua bán, Công an TP Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch bảo vệ chợ tết rất chặt chẽ.

Ngày 8/2/2018, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, quản lý chợ, thanh tra giao thông tỏa ra các chốt làm nhiệm vụ. Theo đó, mỗi tổ sẽ phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các chốt và luân phiên tuần tra, giải tỏa ùn tắc giao thông, nhắc nhở người dân cảnh giác phòng chống tội phạm.

Địa bàn Phường 1 tập trung nhiều hộ kinh doanh hoa kiểng, dưa hấu, có bến phà An Bình rất đông người tụ tập mua bán, qua lại nên tình hình ANTT phức tạp. Do đó, Công an Phường 1 tăng cường tuyên truyền pháp luật cho các tiểu thương và những thủ đoạn của bọn tội phạm.

Yêu cầu tiểu thương không lấn chiếm lề đường gây ách tắc giao thông, giữ xe cộ, tài sản (tiền) cất nơi kín đáo an toàn. Phụ nữ không nên đeo nữ trang để lộ ra ngoài khi đi chợ, dễ tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật; không tổ chức uống rượu bia say gây mất ANTT.

Mạnh dạn tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật đến lực lượng công an đang làm nhiệm vụ ở các chốt trực để kịp thời hỗ trợ, bắt giữ đối tượng.

Ngoài ra, tổ lưu động còn thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường tập trung mua bán hoa kiểng từ 0- 4 giờ rạng sáng hôm sau, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép, ăn nhậu đánh nhau gây mất trật tự, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hoạt động mua bán tại các khu chợ tết.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, công an cấp huyện, đơn vị nghiệp vụ mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau tết.

Thượng tá Bùi Văn Nghê- Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an Vĩnh Long (PC64) cho biết: Đơn vị đã triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Từng bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra các lĩnh vực phụ trách; phân chia đợt trực đảm bảo 24/24 giờ trên tinh thần sẵn sàng.

Cũng theo Thượng tá Bùi Văn Nghê, để đạt hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, đội cảnh sát trật xã hội và lực lượng phản ứng nhanh (CS 113) phối hợp tuần tra kiểm soát. Những ngày giáp tết, lực lượng tăng cường tuần tra từ 22 giờ khuya đến 5 giờ rạng sáng hôm sau. Qua đó kịp thời giải tán thanh niên tụ tập nhậu nhẹt, đua xe, gây rối, trấn áp các đối tượng vi phạm.

Đơn vị phân công từng chiến sĩ công an phụ trách địa bàn để cùng chính quyền địa phương rà soát đối tượng có nguy cơ vi phạm để giáo dục, răn đe. Vận động nhân dân đấu tranh, phòng ngừa những hành vi vi phạm về vũ khí- vật liệu nổ- công cụ hỗ trợ và tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh, Ban Quản lý chợ Vĩnh Long sắp xếp các tiểu thương lấn chiếm lề đường; giữ trật tự an toàn các phiên chợ tết.

Ở những nơi phức tạp về ANTT như khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú và xã Phú Quới- Long Hồ) có nhiều người đến làm ăn, tạm trú, công an phối hợp với đồn Công an Hòa Phú rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng, trấn áp các băng nhóm theo kiểu xã hội đen, tội phạm cướp, trộm cắp tài sản, triệt xóa các tệ nạn xã hội.

Công an các xã gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng trong diện quản lý, cho làm cam kết không vi phạm pháp luật dịp tết và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời, chính quyền địa phương còn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết.

Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long cho biết, lực lượng công mở đợt tấn công trấn áp toàn diện tội phạm đảm bảo ANTT để người dân đón tết. Đại tá Ngân cũng khuyến cáo người dân cần mạnh dạn tố giác khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm đến cơ sở công an gần nhất, để được hỗ trợ kịp thời, bắt giữ đối tượng. Bên cạnh đó, người dân cũng nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN-HOÀI NAM