Sơ kết 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công tội phạm

Cập nhật, 06:07, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Qua 15 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh tổ chức triệt phá 7 vụ tệ nạn xã hội, bắt 56 đối tượng (3 vụ đá gà, 1 vụ đánh bài và 3 vụ mại dâm). 

Một vụ đá gà ăn thua bằng tiền bị phát hiện.
Một vụ đá gà ăn thua bằng tiền bị phát hiện.

Tang vật, phương tiện tạm giữ gồm: 10 con gà, 6 cặp cựa sắt, 2 cân đồng hồ loại 5kg, 48 bộ bài tứ sắc, 25 môtô và 30.950.000đ.

Qua đó, xử lý 3 vụ, 9 đối tượng, với 17.900.000đ; phạt tịch thu 5.180.000đ, 48 bộ bài tứ sắc; trả lại 3 môtô. Chuyển Công an xã Phú Đức (Long Hồ) xử lý 1 vụ đá gà và Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long 1 vụ, 2 đối tượng. Còn lại 2 vụ đang củng cố hồ sơ xử lý.

Đồng thời, Cảnh sát 113 tiếp nhận 16 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, bắt và xử lý 39 đối tượng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn.

Tin, ảnh: CAO ỪA