Học viên giấu ma túy trong dép mang vào trung tâm cai nghiện sử dụng

Cập nhật, 11:50, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Sau hơn 3 tháng trốn khỏi Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long (đóng tại địa bàn xã Tường Lộc-  Tam Bình) Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi, phường Lê Bình- quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) đã ra trình diện nhưng giấu ma tuý trong dép để mang vào trung tâm sử dụng thì bị bắt quả tang. Vụ việc được báo cho Công an huyện Tam Bình xử lý theo thẩm quyền.

 

Bị can Nguyễn Hoàng Phương tại cơ quan điều tra
Bị can Nguyễn Hoàng Phương tại cơ quan điều tra

Ngày 3/1/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bị can Phương để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Phương đang là học viên cai nghiện tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Chiều 5/12/2017, phòng quản lý học viên kết hợp với tổ thẩm lậu ma túy của trung tâm kiểm tra phòng chăm sóc đặc biệt của Phương phát hiện có 3 gói giấy bạc chứa 0,3 gram heroin.

Vụ việc được báo cho Cơ quan điều tra- Công an huyện Tam Bình xử lý theo thẩm quyền.

Bị can Phương thừa nhận vào tháng 12/2016, TAND TX Bình Minh có quyết định đưa Phương đi cai nghiên tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long, thời gian 18 tháng.

Cai nghiện đến tháng 9/2017 Phương lợi dụng sự sơ hở bỏ trốn khỏi trung tâm tiếp tục sử dụng ma túy. Sau 3 tháng bỏ trốn đến tháng 12/2017,  Phương quay trở lại trung tâm trình diện. Trong thời gian lẩn trốn, Phương mua số ma túy trên rồi giấu trong dép, mục đích mang vào trung tâm sử dụng.

Tin, ảnh: NGỌC THUẬN