Ném ma túy phi tang, bị vạch mặt

Cập nhật, 08:16, Thứ Ba, 12/12/2017 (GMT+7)

Nhằm qua mặt công an, một số người nghiện thuê xe ôm chở đi mua ma túy và khi bị phát hiện đã nhanh tay ném vật chứng xuống đường phi tang nhưng hầu hết đều bị lực lượng chức năng “vạch mặt, chỉ tên” khi vừa ra tay.

Trốn công an, gây tai nạn cho người đi bộ

Trần Ngọc Hùng (SN 1992, trú ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè- Tiền Giang) nghiện ma túy từ năm 2013.

Trưa 27/7/2017, Hùng thuê xe ôm từ Cái Bè đến TP Vĩnh Long tìm mua ma túy sử dụng. Đến khu vực cầu Lộ (Phường 1), Hùng kêu người chạy xe ôm chờ và hỏi mượn xe “đi công chuyện”.

Sau đó, Hùng chạy xe đi mua 2 gói heroin của một người không rõ họ tên, địa chỉ, giá 200.000đ. Trên đường quay về, đến khu vực ngã tư đường Lê Văn Tám và 3 Tháng 2 (Phường 1) thì Hùng gặp lực lượng tuần tra của Công an TP Vĩnh Long.

Lực lượng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra nhưng Hùng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Đến khu vực đường 1 Tháng 5, Hùng gây tai nạn với một phụ nữ đi bộ, làm người và xe cùng ngã xuống đường. Hùng bỏ xe tiếp tục chạy bộ và ném gói ma túy xuống đường định phi tang thì bị công an đuổi theo bắt giữ.

Kiểm tra trong túi quần của Hùng, công an thu thêm một gói giấy bạc nghi bên trong có chứa ma túy. Qua làm việc, Hùng khai 2 gói giấy bạc công an thu giữ là heroin vừa mua để sử dụng nhưng chưa đem về tới nhà thì bị bắt.

Lực lượng tuần tra lập biên bản thu giữ tang vật và thông báo Đội Cảnh sát giao thông của Công an TP Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn do Hùng gây ra, để xử lý theo quy định.

Kết quả xét nghiệm, Hùng dương tính với chất heroin và qua giám định, 2 gói heroin thu giữ của Hùng có trọng lượng 0,3752g. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Trần Ngọc Hùng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Đối với người chạy xe ôm, do không biết việc Hùng mượn xe đi mua ma túy nên không có cơ sở xử lý.

Chưa kịp mua bơm kim tiêm đã bị bắt

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10/4/2017, Công an TP Vĩnh Long tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy dừng trước hiệu thuốc, trên đường Trưng Nữ Vương (Phường 1) có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu xuống xe kiểm tra. Thấy công an, thanh niên ngồi sau liền ném 2 gói giấy bạc xuống đường nhưng đã bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, thanh niên nói trên khai tên Đỗ Văn Trung (SN 1988, trú đường Cao Bá Quát, phường An Lạc, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) và thừa nhận 2 gói giấy bạc công an thu giữ là heroin.

Trung nghiện ma túy từ năm 2004, từng bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phạt 6 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Cuối năm 2015, Trung chấp hành xong án phạt về địa phương tiếp tục sử dụng ma túy nên ngày 23/1/2017, bị UBND phường An Lạc (quận Ninh Kiều) áp dụng biện pháp giáo dục tại phường 3 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Mặc dù đang trong thời gian chấp hành quyết định giáo dục của UBND phường An Lạc nhưng Trung vẫn lén lút sử dụng ma túy. Trưa 10/4/2017, Trung thuê xe ôm từ Cần Thơ đến TP Vĩnh Long tìm mua ma túy sử dụng.

Đến khu vực chợ Kinh Cụt (thuộc khóm Nguyễn Du, Phường 1), Trung kêu người chạy xe ôm chờ rồi đi bộ đến gặp một thanh niên (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) mua 2 gói ma túy giá 400.000đ.

Trên đường quay về Cần Thơ, Trung kêu người chạy xe ôm ghé tiệm thuốc tây định mua bơm kim tiêm và nước cất để sử dụng ma túy thì bị công an phát hiện.

Kết luận giám định số ma túy thu giữ của Trung có chứa thành phần heroin, trọng lượng 0,329g. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Đỗ Văn Trung về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với người chạy xe ôm, khi Trung thuê chở qua Vĩnh Long không có nói là đi mua ma túy nên không bị xử lý.

Để thỏa mãn cơn nghiện, các bị cáo Trần Ngọc Hùng và Đỗ Văn Trung đã lén lút mua ma túy sử dụng.

Cả hai đều nhận thức được hành vi tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn có ý định thực hiện, nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Ngọc Hùng và Đỗ Văn Trung mỗi người 1 năm 6 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.


DIỄM PHƯỢNG