Xây dựng gần 1.000 mô hình, CLB phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Cập nhật, 05:21, Thứ Năm, 23/11/2017 (GMT+7)

Đó là tổng số mô hình, CLB do ngành công an đã phối hợp, hướng dẫn các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh xây dựng và nhân rộng trong 5 năm qua (2012- 2017).

Hiện có 26.200 thành viên hoạt động rộng khắp ở các cơ sở, đặc biệt là khu vực vùng sâu, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc. Trong đó, có mô hình được nhân rộng ở tất cả các huyện- thị- thành như: xây dựng và nhân rộng mô hình trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Các huyện còn xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như: thắp sáng đèn đường, ánh sáng an ninh, cổng rào an ninh trật tự, phụ nữ phòng chống tội phạm (Mang Thít); quản lý và giáo dục học sinh chưa ngoan, có nguy cơ bỏ học, vi phạm pháp luật (Long Hồ);

quản lý, cảm hóa, giáo dục người được đặc xá, tù tha về, án treo, cơ sở giáo dưỡng, trường giáo dưỡng về tái hòa nhập cộng đồng; phòng ngừa, giáo dục và bảo vệ trẻ em gái trước tội phạm xâm hại tình dục trẻ em (Trà Ôn).

NGUYỄN PHƯƠNG