Khởi tố 2 bị can trộm cắp và tiêu thụ tài sản

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)

Công an huyện Long Hồ cho biết vừa có quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn An Toàn (SN 1997, xã Hòa Lộc- Tam Bình) về hành vi trộm cắp tài sản và bị can Trang Quốc Phong (SN 1983, quận Bình Tân- TP Hồ Chí Minh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị can Toàn khai, vào chiều 2/10/2017, phát hiện chiếc xe gắn máy của chị Võ Ngọc Lâm Duyên (xã Hòa Tịnh- Mang Thít) dựng ở trước cổng Trường Mẫu giáo Họa Mi, (Khóm 1- thị trấn Long Hồ) mà không có người giữ. Toàn trà trộn vào những phụ huynh đi rước con để trộm chiếc xe của chị Duyên. Trộm được xe, Toàn chạy lên TP Hồ Chí Minh giao xe cho Phong tiêu thụ.

Sau khi chị Duyên trình báo, qua điều tra, Công an Long Hồ bắt Toàn và thu hồi được xe trả cho chị Duyên. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận thêm, trước đó hắn còn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe gắn máy khác trên địa bàn huyện Long Hồ và Tam Bình.

Hiện, Công an huyện Long Hồ củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp của bị can Toàn và bị can Phong về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

HOÀI NAM- HỒNG NAM