"Lật tẩy" chiêu trúng thưởng

Cập nhật, 05:54, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)
Gói quà có nhiều nghi ngờ.
Gói quà có nhiều nghi ngờ.

Không tham gia chương trình mua hàng dự thưởng nhưng chị H. ở TP Vĩnh Long bất ngờ nhận được thông báo trúng thưởng từ một công ty, với phần quà trị giá gần 20 triệu đồng. Từ tinh thần cảnh giác cao mà chị H. đã “lật tẩy” chiêu trúng thưởng của bọn lừa đảo.

Chị H. kể: “Hôm đó, có người xưng là nhân viên của một công ty ở TP Hồ Chí Minh điện thoại thông báo tui trúng quà giá trị gần 20 triệu đồng.

Đây là phần quà trúng thưởng của công ty phối hợp với đài truyền hình tổ chức. Mới nghe qua cũng mừng nhưng nghĩ lại tui không có mua hàng hóa gì sao lại trúng thưởng, nên rất cảnh giác”.

Khoảng cuối tháng 8/2017, chị H. nhận nhiều cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ ngọt ngào xưng tên Ngân- nhân viên công ty.

Cô này thông báo chị là một trong những khách hàng ở miền Tây may mắn trúng thưởng với phần quà gồm: 1 chiếc điện thoại SamSung Galaxy S7, 1 thẻ mua hàng ưu đãi trị giá 2 triệu đồng và một số sản phẩm hữu ích khác.

“Khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà, khi nhận sẽ được phía công ty kết hợp với đài truyền hình đến tận nơi để tổ chức ghi hình nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm. Vì vậy, chị cần chuẩn bị tâm lý khi lên sóng xuất hiện trước công chúng”- Ngân tạo thêm lòng tin cho chị.

Chị H. thắc mắc phương thức nhận quà thì Ngân giải thích thêm: “Khách hàng nhận quà rất đơn giản, công ty đóng gói gửi qua đường bưu điện, khi nào tới sẽ thông báo sau. Tuy nhiên, phần quà giá trị lớn nên theo quy định của Nhà nước phải đóng thuế thu nhập cá nhân và phí vận chuyển, tổng cộng các khoản là 2.580.000đ trả trực tiếp tại bưu điện khi khách trúng thưởng nhận quà”.

Dù có nghi ngờ món quà từ “trên trời” rơi xuống nhưng thấy được gửi qua đường bưu điện, nên chị H. cũng phần nào yên tâm mình là người may mắn.

Đúng hẹn, Ngân điện thoại cho chị H. thông báo là phần quà về đến bưu điện, chị mang giấy tờ tùy thân và tiền đến đó ký nhận. Chị H. đến bưu điện xuất trình giấy tờ và bưu tá trao gói quà, báo giá “thu hộ” 2.580.000đ.

Quan sát phần quà được gói khá cẩn thận, xung quanh dùng băng keo màu vàng cố định. Ngoài ra, phần quà còn được cột chặt bằng sợi dây nilon và kẹp chì niêm phong.

Trên phần quà có dán 1 tem mã vạch, cùng tờ giấy màu trắng ghi rõ nội dung: “Đề nghị không được khui hàng, không được kiểm tra nội dung. Công ty T.P.Đ: Địa chỉ quận Phú Nhuận, TP.HCM. Người gửi là T.Q.V.

Điện thoại: 02839804xxx, 02839804xxx. Sản phẩm gồm: 1 chiếc điện thoại SamSung Galaxy, 1 hộp tinh dầu giảm mỡ body, 1 hộp kem BB Cream. Tổng cộng số tiền là 2.580.000đ”.

Xem qua các chữ ghi trên gói quà có nhiều khả nghi nên chị H. cảnh giác muốn kiểm tra bên trong gói quà trước khi giao tiền. Bưu tá cho biết, căn cứ vào nội dung của người gửi nên khách hàng không được phép mở hàng trước để xem.

Khách hàng chỉ được xem nội dung bên trong khi giao đủ tiền. Nếu mở gói quà hàng bên trong không đúng với phiếu ghi bên ngoài, nhân viên bưu tá cũng không thể giải quyết được.

Nghi ngờ gói quà không rõ ràng chị H. gọi điện theo số chăm sóc khách hàng của công ty. Đầu dây bên kia là một giọng nói nam cho biết, đang “kiểm tra hệ thống”, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại sau.

Vài phút sau, người tên Ngân gọi điện trấn an: “Trên gói quà có tem mã vạch chống hàng giả do Bộ Công an cấp. Vì vậy, khách hàng yên tâm đóng tiền và nhận quà có giá trị để sử dụng”.

Thấy nhân viên công ty giải thích không thuyết phục nên chị H. nhất quyết đòi cho xem bên trong gói quà trúng thưởng trước mới giao tiền. Bên kia nhân viên công ty xưng tên Ngân tỏ ra khó chịu rồi cúp điện thoại, từ đó về sau chị H. không liên hệ được.

Vậy là chị H. từ chối nhận quà và giao tiền. Chị H. về kể lại cho nhiều người nghe và họ khẳng định đó là chiêu trúng thưởng lừa gạt.

Nhờ tinh thần cảnh giác mà chị H. không “sụp bẫy” của chúng. Qua vụ việc trên, mọi người có thêm bài học cảnh giác trước trò trúng thưởng qua các mạng xã hội hay mua hàng online của bọn lừa đảo…

 

Nhân viên bưu điện cho biết, khi mua hàng hay nhận thưởng, khách hàng cần đọc kỹ nội dung ghi trên phiếu của phía người giao, xem có được khui hàng để xem sản phẩm bên trong hay không, nếu không thì khách hàng cần cẩn trọng, tránh rắc rối về sau. Bọn lừa gạt thường chọn ngẫu nhiên số điện thoại rồi liên hệ thông báo trúng thưởng. Đây là chiêu lừa gạt mới, tinh vi và chúng lợi dụng chuyển hàng qua bưu điện để tạo thêm lòng tin, khiến những người nhận được thông tin trúng thưởng dễ dàng “sụp bẫy”.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM