Đánh bạc bị phạt 20 triệu đồng

Cập nhật, 05:07, Thứ Sáu, 29/09/2017 (GMT+7)

Từ tin báo của quần chúng, Công an TX Bình Minh kiểm tra bắt quả tang Phan Văn Vĩnh (SN 1956, trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) cùng 5 đối tượng khác đang đánh bài ăn thua bằng tiền, thu tại chiếu bạc hơn 8,6 triệu đồng và nhiều bộ bài tây.

Vĩnh khai cùng các con bạc hơn thua mỗi bàn 200.000đ và lấy xâu 20.000 đ/bàn, chơi được khoảng 48 bàn thì bị bắt.

Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và HĐXX của TAND TX Bình Minh vừa tuyên án sơ thẩm phạt Phan Văn Vĩnh 9 tháng tù treo và 5 triệu đồng;

các đối tượng Đoàn Văn Chưng (SN 1957, trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa), Đặng Hoàng Đông (SN 1978) và Lê Văn Bảy (SN 1979) cùng trú ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa và Đoàn Thị Hồng Thanh (SN 1957, trú ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành) mỗi người bị phạt 6 tháng tù treo và 3 triệu đồng;

riêng Hồ Ngọc Em (SN 1969, trú khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận) có một tiền sự về hành vi đánh bạc lại tiếp tục vi phạm nên bị phạt 20 triệu đồng cùng tội danh “Đánh bạc”.

Đối với hành vi chứa chấp đánh bạc tại nhà để lấy tiền xâu của Phan Văn Vĩnh, do quy mô chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên không bị xử lý về tội gá bạc.

DIỄM PHƯỢNG