Lộ chân tướng nữ "đạo chích" trong camera

Cập nhật, 05:39, Thứ Tư, 23/08/2017 (GMT+7)

Thấy chủ tiệm tạp hóa nằm ngủ, Lê Thị Bích Loan (SN 1982, trú đường Trần Phú, phường Cái Khế- TP Cần Thơ) lẻn vào lấy iPad đem bán nhưng không ngờ camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc, giúp công an sớm tìm ra chân tướng kẻ trộm.

Lê Thị Bích Loan nghiện ma túy đã được đưa đi cai nghiện nhiều lần nhưng vẫn tái nghiện. Trưa 30/1/2017, Loan đi bộ từ Cần Thơ qua TX Bình Minh tìm mua ma túy sử dụng.

Sau đó, Loan đến tiệm tạp hóa của bà Liêu Hồng Châu ở chợ phường Thành Phước định mua kẹp tóc và mượn điện thoại gọi về nhà nhưng khi thấy bà Châu nằm ngủ trên ghế, cạnh bên có để iPad liền nảy sinh ý định trộm đem bán lấy tiền mua ma túy.

Sau khi quan sát thấy không có ai, Loan đi nhẹ đến chỗ bà Châu ngủ lấy iPad bỏ vào túi áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm tạp hóa, đem iPad về Cần Thơ bán được 1,2 triệu đồng.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, bà Châu thức dậy bán hàng cho khách thì phát hiện mất iPad, nên đến Công an phường Thành Phước trình báo và mở camera ghi hình tại nhà thấy có một phụ nữ lẻn vào lấy trộm iPad lúc bà ngủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Bình Minh đã làm rõ chân tướng nữ “đạo chích” trong camera nói trên là Lê Thị Bích Loan từng bị Công an phường Cái Khế phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản và 2 lần bị đưa cai nghiện bắt buộc.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng địa phương, Loan chuyển sang TX Bình Minh tìm mua và sử dụng ma túy.

Do đó, công an các địa bàn lân cận TP Cần Thơ xác định Loan sẽ còn quay lại địa bàn Bình Minh tìm mua ma túy nên cử lực lượng theo dõi.

Đúng như dự đoán, hôm sau Loan quay lại phường Thành Phước tìm mua ma túy sử dụng thì bị công an “đón” về trụ sở làm việc. Biết hành vi trộm iPad tại tiệm tạp hóa bà Châu đã bị ghi hình, Loan thừa nhận toàn bộ sai phạm.

Kết luận định giá iPad Loan trộm của bà Châu trị giá hơn 9,3 triệu đồng.

Xét hành vi của Lê Thị Bích Loan đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Loan đã thành khẩn nhận tội và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bà Châu, mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Do Loan có 3 tiền sự vẫn tiếp tục tái phạm nên HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Thị Bích Loan 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG