Trộm xuồng, ghe máy bán lấy tiền chơi game

Cập nhật, 18:33, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)

Do nghiện game, Trần Văn Bảo Nguyên Giang (SN 1995, Đồng Phú- Long Hồ) liên tiếp trộm xuồng, ghe máy bán lấy tiền chơi game.

Vào khoảng 24 giờ ngày 10/8/2016, Giang trên đường đi chơi game về ngang qua nhà ông Nguyễn Đức Thanh (ở cùng địa phương), thì phát hiện chiếc xuồng có đặt máy hiệu Honda đang đậu ở con rạch trước nhà. Quan sát đêm khuya không có người, nhà của ông Thanh đều ngủ, Giang tháo dây rồi đẩy xuồng trôi ra sông. Sau đó, Giang đem chiếc xuồng máy bán chỉ 800.000đ.

Số tiền này Giang chơi game được vài ngày thì hết sạch và để có tiền chơi game tiếp, Giang lại đi trộm. Tối 16/8/2016, Giang đi bộ đến nhà anh Lê Văn Hải ở cùng xóm thì thấy chiếc ghe đặt máy thủy hiệu YANMARPM đậu dưới mé sông.

Lúc này do con nước cạn, Giang không trộm được nên lảng vảng quan sát chờ cơ hội. Đến khoảng 1 giờ rạng sáng hôm sau, trong nhà anh Hải đang ngon giấc và lúc này nước lớn nên Giang lén lút mở dây thả trôi chiếc ghe ra sông. Đến sáng, Giang nhờ người dân khởi động máy rồi điều khiển ghe đến địa bàn khác bán 1.000.000đ.

Sau khi bị bắt, Giang khai nhận số tiền từ bán tài sản trộm được đều dùng chơi game. Hành vi trộm cắp của Giang bị Công an huyện Long Hồ khởi tố tội “Trộm cắp tài sản” và mới đây, Trần Văn Bảo Nguyên Giang ra tòa lãnh mức án 6 tháng tù.

HOÀI NAM