Trà Vinh: Kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến

Cập nhật, 13:33, Thứ Năm, 06/07/2017 (GMT+7)

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 20 đối tượng độ tuổi từ 18 đến 33, có hộ khẩu ở các xã thuộc huyện Vũng Liêm, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) và TP Cần Thơ, về hành vi tụ tập gây mất ANTT.

Theo đó, chiều 2/7, nhận được tin báo của người dân, ở Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, có nhiều thanh niên tụ tập, có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau. Lập tức, Công an huyện Càng Long triển khai lực lượng đến kiểm tra hành chính khu vực này. 

 

Các đối tượng tụ tập gây mất ANTT bị Công an Càng Long lập hồ sơ xử lý.
Các đối tượng tụ tập gây mất ANTT bị Công an Càng Long lập hồ sơ xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ: 1 bình xịt hơi cay, 1 dao tự chế, 1 thanh sắt, 2 súng hơi gas bắn bi sắt; đồng thời mời 20 đối tượng có liên quan về trụ sở Công an làm việc. 

Nghi vấn các đối tượng có sử dụng ma túy, cơ quan Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện 5 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Trương Văn Trọng (24 tuổi, ngụ xã Tân Quới Trung), Nguyễn Trung Khang (20 tuổi, ngụ xã Trung Thành, cùng huyện Vũng Liêm); Nguyễn Quốc Cường (33 tuổi, ngụxã Chánh Hội, Võ Khắc Huy (21 tuổi, ngụ xã Tân An Hội), Nguyễn Phúc Giàu (28 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum cùng huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Ngọc Em (33 tuổi, ngụ xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), là đối tượng cầm đầu, khai nhận: do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở Hải Phòng, nên Em hẹn đánh nhau ở thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Khi nhóm của Em xuất hiện được một lúc thì lực lượng Công an đến kiểm tra và mời về làm việc.

Theo HỒ GIANG (Công an nhân dân)