Nam thanh niên tử vong, nghi do "ngáo đá"

Cập nhật, 15:02, Thứ Ba, 11/07/2017 (GMT+7)

 

Hiện trường vụ việc bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
Hiện trường vụ việc bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

Vào khoảng 2 giờ rạng sáng ngày 10/7/2017, một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” đến nhà ông Nguyễn Văn Trạng (SN 1962, ấp Phước Trinh- Long Phước- Long Hồ) gọi cửa. 

Đêm khuya, tiếng người lạ nên ông Trạng không mở cửa. Đối tượng đi ra cửa sau vào nhà rồi xông vào đánh ông Trạng.

Quá bất ngờ trước hành vi của người lạ, ông Trạng tri hô và cùng các con bắt trói đối tượng lại rồi báo công an. Trong lúc chờ công an tới, thấy nam thanh niên có biểu hiện sức khỏe yếu dần nên mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong.

Cơ quan công an xác định nam thanh niên là Nguyễn Khoa Nam (SN 1980, xã Quới Thiện- Vũng Liêm). Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 9/7/2017, Nam đến nhà bà Trần Thị Hai (Phước Trinh- Long Phước) là bà con với Nam chơi. Lúc này, Nam cũng có biểu hiện “ngáo đá” miệng nói lảm nhảm rồi đập phá đồ đạc của bà Hai.

Thấy vậy gia đình bà Hai cũng bắt trói Nam lại. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày Nam tỉnh lại nên gia đình bà Hai cởi trói cho Nam đi ra khỏi nhà.  

Vụ chết bất thường của Nam đang được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ.

Tin, ảnh HOÀI NAM – HỒNG NAM