Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Cập nhật, 11:36, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

Chiều  9/5,  Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hưng về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hưng ở trại tạm giam
Đối tượng Hưng ở trại tạm giam

Theo điều tra, vào khoảng 16 giờ 20 ngày 26/4, Lê Lâm Hưng  (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh; tạm trú ở khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; kỹ sư điện làm việc tại Ban quản lý dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3) chạy xe máy, bịt kín mặt, xông vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Phòng giao dịch thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh dùng súng (loại súng giả) đe doạ các nhân viên ngân hàng.

Hưng đưa 2 túi xách yêu cầu nhân viên gom tiền. Sau khi nhân viên ngân hàng gom gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD thì Hưng yêu cầu tất cả nhân viên vào nhà kho, sau đó Hưng lấy túi xách tiền ra xe tẩu thoát.

Sau 10 ngày điều tra với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) và Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được Hưng là thủ phạm gây ra vụ cướp nên tiến hành bắt khẩn cấp vào ngày 6-5 tại thị xã Duyên Hải.  

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hưng thừa nhận hành vi cướp ngân hàng và chỉ một mình thực hiện (vợ Hưng làm kế toán cùng đơn vị và bạn bè cũng không hay biết).

Hưng khai do thua cá độ bóng đá, đã mượn tiền nhiều người và không có khả năng chi trả. Đồng thời, lo sợ chủ nợ đe dọa nên nghĩ ra chuyện cướp ngân hàng để trả nợ.

Để thực hiện vụ cướp, Hưng lên TPHCM mua 1 súng bắn bi, 1 áo khoác, 1 kính râm màu đen… Sau đó, đi khảo sát các ngân hàng trên địa bàn thị xã Duyên Hải thì thấy Ngân hàng Vietcombank bảo vệ lỏng lẻo và ít nhân viên (do mới khai trương khoảng 3 tháng) thuận tiện cho việc cướp nên Hưng đã chọn ngân hàng này.

Chiều 26/4, sau khi cướp ngân hàng, đối tượng Hưng vẫn đi làm bình thường, cho đến khi bị bắt.  Hưng đã dùng tiền trả nợ gần 1,6 tỷ đồng, số tiền còn lại và 35.900 USD thì cất giấu tại nơi làm việc.

Theo SGGPO