Bắt khẩn cấp 4 tên cướp lúc rạng sáng

Cập nhật, 16:17, Thứ Bảy, 13/05/2017 (GMT+7)

Nghĩ anh Lâm đã chết nên 4 tên cướp nhanh chóng bỏ chạy, không cướp xe máy của nạn nhân.

Trưa 13/5, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh vừa phá chuyên án cướp tài sản và bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Hiện cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Trần Kim Ngọc (SN 2000); Cao Văn Nhiên (SN 1993); Châu Nhật Minh (SN 2000) và Huỳnh Quốc Dũng (SN 1999), tất cả cùng ngụ tại tỉnh Sóc Trăng.

Bị can Huỳnh Quốc Dũng
Bị can Huỳnh Quốc Dũng

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Tử Lâm (SN 1983, ngụ phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), là nhân viên Công ty Dược Hậu Giang (TP Cần Thơ).

Bị can Cao Văn Nhiên
Bị can Cao Văn Nhiên

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Rạng sáng 3/5, ông Võ Thanh Hùng (SN 1961, ngụ ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đạp xe đạp tập thể dục trên Quốc lộ 1A hướng Sóc Trăng đi Hậu Giang, khi đi đến khu vực ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành thì nhìn thấy anh Lâm đang bị thương, chảy nhiều máu trên vùng ngực, nằm bên cạnh chiếc xe máy bị ngã cặp lề lộ.

Anh Lâm cầu cứu ông Hùng và nói rằng mình bị cướp đâm gây thương tích. Ông Hùng vội chạy về nhà điều khiển xe ôtô đến hiện trường chở anh Lâm vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu.

Bị can Châu Nhật Minh
Bị can Châu Nhật Minh

Sau khi vào cuộc điều tra, Phòng PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành xác lập chuyên án truy xét. Đến 17 giờ ngày 11/5, tất cả 4 bị can trên đã bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại phường 2, TP Sóc Trăng.

Bị can Trần Kim Ngọc
Bị can Trần Kim Ngọc

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận đã lên kế hoạch rảo quanh Quốc lộ 1A để cướp tài sản. Khi thấy anh Lâm lưu thông một mình trên đoạn đường vắng, các bị can đã điều khiển xe máy lao lên và hung hăng đạp thẳng vào xe anh Lâm.

Các bị can "đóng kịch" mình bị anh Lâm va quẹt rồi dùng gạch đập vào đầu anh Lâm (nhờ anh Lâm đội nón bảo hiểm nên không gây thương tích nặng) và yêu cầu nạn nhân đưa hết tài sản.

Anh Lâm nói mình chỉ có 90.000 đồng trong người. Lúc này, một trong 4 bị can đã dùng dao đâm 3 nhát vào vùng ngực và tay nạn nhân. Thấy anh Lâm nằm bất tỉnh, 3 bị can định cướp xe máy của anh Lâm nhưng 1 bị can còn lại tưởng nạn nhân đã chết nên khuyên tất cả nhanh chóng bỏ chạy, không cướp xe máy.

Con dao gây án
Con dao gây án

Anh Lâm được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng thủng phổi, rách màng tim. Do tình trạng thương tích nặng nên đến nay anh Lâm vẫn chưa thể tiếp xúc, làm việc được với cơ quan điều tra.

Theo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, nếu bệnh nhân chuyển đến bệnh viện chậm trong tít tắt thì rất khó giữ được tính mạng.

Theo NLĐO