Vào quán nước giải khát trộm OPPO

Cập nhật, 05:52, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)

Ngày 10/8/2016, Nguyễn Tuyết Hùng (SN 1980, xã Tân Quới- Bình Tân) vào quán nước giải khát ở ấp Tân Lợi (xã Tân Quới- Bình Tân), phát hiện có điện thoại hiệu OPPO (của anh Bùi Hữu Tuấn) đang sạc pin để trên nắp thùng đựng nước đá.

Thấy không có người, Hùng nhanh tay “lượm” điện thoại bỏ vào túi rồi rời khỏi quán và đem bán được 1,5 triệu đồng. Số tiền này Hùng dùng mua ma túy sử dụng.

Tuy nhiên, Hùng bị bắt sau đó và mới đây, TAND huyện Bình Tân phạt Nguyễn Tuyết Hùng 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Hùng có 1 tiền án, bị TAND TX Bình Minh xử phạt 9 tháng tù cũng tội “Trộm cắp tài sản”.

HOÀI NAM