Hoãn phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản tại Phòng Công thương huyện Tam Bình

Cập nhật, 08:44, Thứ Tư, 12/04/2017 (GMT+7)

 

Phiên tòa hoãn do vắng nhiều đương sự có liên quan vụ án và cần bổ sung thêm một số chi tiết trong vụ án.
Phiên tòa hoãn do vắng nhiều đương sự có liên quan vụ án và cần bổ sung thêm một số chi tiết trong vụ án.

Ngày 11/4/2017, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng Công thương huyện Tam Bình đối với 6 bị cáo gồm:

Nguyễn Giao Chi (SN 1959)- nguyên Trưởng Phòng Công thương huyện Tam Bình; Nguyễn Khắc Lâm Sơn (SN 1981)- nguyên kế toán xây dựng cơ bản huyện Tam Bình; Nguyễn Thanh Tâm (SN 1977)- nguyên nhân viên Công ty CP xây dựng Tam Bình (gọi tắt Công ty Tam Bình);

Nguyễn Thành Nhân- nguyên Giám đốc Công ty Tam Bình; Huỳnh Quốc Trung (SN 1985)- Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Bình (Công ty Tân Bình) và Phạm Thanh Sang (SN 1986)- Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiến trúc Phố Trẻ (Công ty Phố Trẻ).

Do vắng nhiều đương sự có liên quan trong vụ án và cần bổ sung chi tiết làm rõ vụ án nên tòa quyết định hoãn phiên tòa xét xử để bổ sung thêm.

Đây là vụ án tham ô tài sản được dư luận quan tâm, bởi các bị cáo cấu kết, thông đồng nhau tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng.

Nội dung vụ án tóm tắt như sau: Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng Công thương huyện Tam Bình, bị can Chi lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới và thông đồng với các doanh nghiệp lập hồ sơ khống chiếm đoạt tài sản.

Tính từ năm 2009- 6/2014, Chi cấu kết với đồng bọn thành lập 138 hợp đồng khống hoàn toàn và hợp đồng nâng khống khối lượng công việc, nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền các gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ do Phòng Công thương huyện Tam Bình làm chủ đầu tư. Tổng số tiền gây thiệt hại trên 3,8 tỷ đồng.

Cụ thể vào thời gian này, Chi chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ giả đề nghị kho bạc thanh toán gây thiệt hại ngân sách trên 3,5 tỷ đồng. Sau đó, chỉ đạo Sơn lấy hơn 2 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi mà không ghi vào sổ sách. Cũng trong khoảng thời gian này, Chi và Sơn ký khống hợp đồng, sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Tân Bình, Công ty Phố Trẻ cùng với Tâm, Sang và Trung chiếm đoạt 526 triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra, Chi chiếm đoạt 324 triệu đồng, thu lợi bất chính 65 triệu đồng và tự ý duyệt chi tiền để ngoài sổ sách 295 triệu đồng.

Riêng Nhân đã cùng với Chi và Sơn làm khống hợp đồng, gây thiệt hại cho ngân sách cùng công ty chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Trung thông đồng với Chi và Sơn sử dụng pháp nhân của công ty làm khống 36 hợp đồng, gây thiệt hại ngân sách 340 triệu đồng. Trung chiếm đoạt 136 triệu đồng.

Sang giúp sức cho Chi cùng với Sơn lập khống 17 hợp đồng, gây thiệt hại 185 triệu đồng. Sang chiếm đoạt 61 triệu đồng. Riêng Tâm đã bàn bạc với Sơn và Sang, lập khống 22 hồ sơ, gây thiệt hại 225 triệu đồng, chiếm đoạt 92 triệu đồng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra: Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Sơn có vai trò tích cực giúp Chi lập các hồ sơ khống và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thiệt hại hơn 3,87 tỷ đồng. Bản thân Sơn chiếm đoạt 535 triệu đồng và trục lợi bất chính 67 triệu đồng. Số tiền này Sơn dùng mua 2 thửa đất ở thị trấn Tam Bình và cho em ruột mình đứng tên.

Trong quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Giao Chi; Nguyễn Khắc Lâm Sơn; Nguyễn Thanh Tâm; Nguyễn Thành Nhân; Huỳnh Quốc Trung và Phạm Thanh Sang thành khẩn nhận hành vi sai phạm, tự nguyện khắc phục. Trong đó, bị can Sang, Trung, Tâm đã khắc phục xong thiệt hại. Các bị can Chi, Sơn, Trung chỉ khắc phục được một phần thiệt hại do mình gây ra.

Bài, ảnh: HOÀI NAM-TRUNG HƯNG