Hiệu trưởng chống tiêu cực được khôi phục chức vụ

Cập nhật, 15:39, Thứ Ba, 25/04/2017 (GMT+7)

Theo quyết định do Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận - Huỳnh Thanh Bình ký, bà Thu còn được chi trả 69 triệu đồng là các chế độ phụ cấp...

Sáng 24/4, UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định phục hồi chức vụ Hiệu trưởng cho cô giáo Nguyễn Hoài Thu công tác tại Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận.  

Theo quyết định do Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận - Huỳnh Thanh Bình ký, bà Thu còn được chi trả 69 triệu đồng là các chế độ phụ cấp trong thời gian bị kỷ luật cách chức.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 8/2012, bà Nguyễn Hoài Thu được Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận điều động về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn 1. Quá trình điều hành công việc, bà Thu phát hiện tình hình tài chính có bất ổn nên đề nghị cơ quan chức năng thanh tra.

Ngôi trường nơi cô Thu vừa được khôi phục chức vụ. (Ảnh: K.Nam/Tuổi trẻ)
Ngôi trường nơi cô Thu vừa được khôi phục chức vụ. (Ảnh: K.Nam/Tuổi trẻ)

UBND huyện Vĩnh Thuận sau đó kết luận bà Thu phải chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành thu chi tài chính với số tiền sai phạm 210 triệu đồng.

10 cá nhân bị kết luận có sai phạm phải nộp lại tiền, trong đó có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cũ, riêng bà Thu hưởng tiền phụ cấp ưu đãi sai quy định trên 14 triệu đồng.

16 tháng sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Vĩnh Thuận ban hành quyết định kỷ luật cách chức bà Thu, đồng thời bổ nhiệm cô Trần Thị Thùy Linh, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Vĩnh Phong làm Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn 1. Quyết định bổ nhiệm được ký ngày 16/4/2014, thời điểm này bà Thu vẫn  còn là hiệu trưởng.

Qua bức xúc với cách giải quyết của huyện, bà Nguyễn Hoài Thu nhiều lần làm đơn khiếu nại kết luận thanh tra số 02 của UBND huyện.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Kiên Giang vào cuộc và ra kết luận 08 cho rằng kết luận của thanh tra huyện là không khách quan, không đúng với bản chất sự việc.

Sau khi Thanh tra tỉnh kết luận, UBND huyện Vĩnh Thuận đã thu hồi, chỉnh sửa các quyết định kỷ luật cô Thu trước đó nhưng vẫn ban hành tiếp quyết định 909 giữ nguyên hình thức kỷ luật cách chức đối với cô Nguyễn Hoài Thu vào 6/7/2016.

Cách đây hơn 1 tháng, thanh tra Sở Nội vụ Kiên Giang công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khôi phục quyền lợi cho bà Nguyễn Hoài Thu do UBND huyện Vĩnh Thuận kỷ luật bà Thu không đúng thẩm quyền và thời hạn xử lý quá thời hạn so với thời điểm thanh tra.

Sự việc xảy ra, chỉ có một mình bà Thu bị kỷ luật, còn những cá nhân khác, trong đó có Hiệu trưởng tiền nhiệm dù có sai phạm nghiêm trọng nhưng đến nay không ai bị xử lý kỷ luật./.

Theo VOV