"Chôm" ipad của bạn nhậu

Cập nhật, 16:52, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)

Ngày 13/4/2017, TAND huyện Long Hồ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Trực (SN 1984, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Trung Trực
Nguyễn Trung Trực

Theo cáo trạng, ngày 28/11/2016, Trực được anh Trần Bảo Phước ở cùng địa phương mời nhậu. Khi nhậu say Trực ngủ luôn tại nhà anh Phước, đến khi tỉnh dậy thì thấy ipad (trị giá 2,2 triệu đồng) để trên bàn, nên có ý định trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Quan sát thấy anh Phước còn nằm ngủ, Trực lấy ipad giấu trong áo rồi đem đi bán được 400.000đ. Anh Phước thức dậy phát hiện mất tài sản đến trình báo cơ quan công an nhưng cũng không ngờ Trực là kẻ trộm tài sản của mình.

Trước đó, vào ngày 8/10/2016, Trực bị Công an xã Bình Hòa Phước phạt 1.500.000đ cũng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa đóng phạt.

Tin, ảnh: HOÀI NAM – HỒNG NAM