Phá sòng tài xỉu, phát hiện đường dây cá độ bóng đá

Cập nhật, 06:15, Thứ Tư, 08/03/2017 (GMT+7)

Trong khi điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại một tiệm game bắn cá, cơ quan chức năng phát hiện điện thoại của một số đối tượng có lưu nhiều tin nhắn cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nên đã khởi tố vụ án.

Khoảng 22 giờ 45 ngày 7/7/2016, lực lượng cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra bắt quả tang 17 đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một tiệm game bắn cá ở ấp Mỹ Thuận (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long), thu tại chiếu bạc 460.000đ cùng một số vật dụng liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trong điện thoại của Ngô Kim Tùng (SN 1981, trú ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội) có lưu nhiều tin nhắn liên quan đến cá độ bóng đá.

Cụ thể, trận Pháp- Đức giải Euro 2016 diễn ra lúc 2 giờ ngày 8/7/2016, Tùng nhận cá cược với nhiều người qua tin nhắn số tiền 39,5 triệu đồng. Kiểm tra điện thoại thứ 2 của Tùng, công an phát hiện tiếp có 35 tin nhắn liên quan đến kèo đá banh và cá cược diễn ra từ ngày 14/6- 2/7/2016.

Tùng khai điện thoại này bị thất lạc một thời gian nên không nhớ hết nội dung lưu trong các tin nhắn. Do đó, cơ quan chức năng không đủ cơ sở đối chiếu và xác định Tùng đánh bạc đối với 35 tin nhắn này.

Riêng hành vi cá cược bóng đá trận Pháp- Đức ngày 8/7/2016, Công an TP Vĩnh Long xác định có 9 đối tượng tham gia cá cược với Tùng số tiền từ 1- 8 triệu đồng.

Trong đó, 3 đối tượng ở ấp Mỹ Thuận (xã Tân Hội) gồm Nguyễn Thanh Hải cá cược 6 triệu đồng, Lê Thành Sơn 2 triệu đồng, Lê Lâm Vũ 500 ngàn đồng.

Các đối tượng còn lại do không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể nên không làm việc được, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, truy tìm để xử lý.

Tuy Tùng thừa nhận chỉ làm trung gian nhận tiền cá độ bóng đá của người chơi rồi giao lại cho tên Mai, nhưng vì không cung cấp được họ tên, địa chỉ cụ thể của người này nên Tùng phải chịu trách nhiệm với vai trò thầu cá độ bóng đá.

Ngoài ra, quá trình làm rõ hành vi lắc tài xỉu của 17 đối tượng nói trên, công an còn phát hiện trong điện thoại của một con bạc có lưu tin nhắn cá cược bóng đá nhưng không liên quan đến Tùng nên cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Xét hành vi cá cược của Ngô Kim Tùng và Nguyễn Thanh Hải đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án.

Đối với Lê Thành Sơn, Lê Lâm Vũ và các đối tượng tham gia lắc tài xỉu, do số tiền tham gia cá cược và đặt tài xỉu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị phạt hành chính.

Đánh bạc là một tệ nạn pháp luật nghiêm cấm nhưng vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động, các đối tượng nói trên đã xem thường luật pháp rủ rê, lôi kéo nhau tham gia cá cược ăn thua bằng tiền.

Trong vụ án này, bị cáo Tùng giữ vai trò chính là thầu cá độ bóng đá, còn Hải tham gia với vai trò phụ là người cá cược nên mỗi người phải chịu mức án tương xứng với hành vi đã gây ra.

Tuy nhiên, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã thành khẩn khai báo và nộp lại đầy đủ số tiền cá cược nên được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Ngô Kim Tùng 9 tháng tù treo và phạt Nguyễn Thanh Hải 8 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính, bị kết án về hành vi này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG