Phá chuyên án ma túy từ Campuchia, thưởng nóng 50 triệu đồng

Cập nhật, 11:21, Thứ Tư, 29/03/2017 (GMT+7)

Sau nhiều ngày trinh sát theo dõi đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An.

Lượng ma túy khổng lồ mà cơ quan chức năng thu được.
Lượng ma túy khổng lồ mà cơ quan chức năng thu được.

Chiều ngày 28/3, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm D3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy C47B, Bộ Công an; Lực lượng Đặc nhiệm chống ma túy của Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy PC47, Công an thành phố vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Sau nhiều ngày trinh sát theo dõi đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An, khi lô hàng vừa về đến Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21/3 các đơn vị nghiệp vụ của Biên phòng và Công an đã phối hợp mai phục tại ngã 3 Nguyễn Cửu Văn, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, quận Bình Thạnh bắt giữ Trương Minh Thanh, sinh năm 1976, thường trú tại Phường 1, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cùng với tang vật 10 bịch ni lông chứa 10 kg ma túy đá.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Xuân Dũng. Khám xét nhà riêng của đối tượng này tại đường Ngô Tất Tố, Phường 22, quận Bình Thạnh thu giữ thêm 1kg Ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp và một lượng lớn tiền mặt khoảng 3 tỷ đồng.

Đại diện, Lực lượng Đặc nhiệm chống ma túy của Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đây là đường dây ma túy lớn, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy xét bắt thêm các đối tượng khác có liên quan./.

Theo Vinh Quang/VOV-TP HCM