Trộm chó thỏa cơn nghiện

Cập nhật, 05:14, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

TAND huyện Trà Ôn vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Thới Hòà đối với bị cáo Trần Minh Khôi (SN 1987, xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Đây là lần thứ 4 bị cáo Khôi ra tòa lãnh án.

Bị cáo Trần Minh Khôi.
Bị cáo Trần Minh Khôi.

Khôi là đối tượng nghiện ma túy, 3 lần ăn cơm tù với mức án 3 năm tù giam và Khôi cũng đã 3 lần bị chính quyền địa phương phạt hành chính.

Nhưng “thành tích” này không làm lay chuyển được bản tính của Khôi, nên mỗi lần mãn hạn tù ra ngoài là Khôi lại tiếp tục tái nghiện. Để thỏa mãn cơn nghiện, Khôi đã trở thành kẻ trộm chó.

Qua điều tra của cơ quan Công an huyện Trà Ôn, sau những lần chấp hành án xong về tái hòa nhập cộng đồng không lâu, Khôi tái nghiện rồi phạm tội bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính và tiếp tục bị tòa kết án tù.

Ngày 3/1/2016, Khôi chơi game bắn cá tại chợ Hựu Thành (Trà Ôn) thua cháy túi nhưng máu cờ bạc vẫn không chừa. Lúc này hơn 21 giờ đêm, Khôi nghỉ chơi game rồi cùng với Trần Thanh Phong (cùng địa phương) rủ nhau đi bắt chó để có tiền mua ma túy sử dụng và tiếp tục chơi game.

Để thực hiện việc trộm chó, chúng chuẩn bị cái bao đựng, cây súng tự chế (súng mũi kim loại một đầu mắc vào dây điện, đầu còn lại nối vào bình ắc quy.

Khi phát hiện chó, chúng sẽ bắn làm tê liệt con mồi. Chúng dùng xe gắn máy chạy dọc theo Đường tỉnh 901 suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không phát hiện con chó nào.

Lúc này, cơn nghiện ma túy cũng ập tới và chuyện thua game bắn cá muốn gỡ lại tiền, khiến Khôi, Phong quyết tâm săn lùng chó để bắt và bán lấy tiền.

Chúng rảo quanh khu vực ấp Tường Thịnh (Thới Hòa) thì phát hiện con chó của chị Nguyễn Thị Hồng Thủy đang đi trên đường.

Đêm khuya đường vắng, không bỏ qua cơ hội hiếm có này, Khôi điều khiển xe, còn Phong ngồi sau cầm súng bắn con chó. Con chó bị bắn trúng mũi kim loại có điện bị tê liệt, nằm bất động.

Phong xuống xe dùng băng keo khớp miệng chó rồi bỏ vào bao, tiếp tục chuyến đi “săn”. Khi đến địa bàn xã Hiếu Thành (Vũng Liêm) thì chúng gặp lực lượng công an trên đường tuần tra. Mặc dù, chúng nhanh tay phi tang chứng cứ nhưng không thoát được, phải thừa nhận hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Khôi tỏ thái độ ma mãnh, tìm cách chối quanh để thoát tội. Tuy nhiên, Khôi phạm tội nhiều lần nên cơ quan điều tra không còn xa lạ gì với bản tính lì lợm của hắn ta.

Dù tài sản trộm cắp (con chó) giá trị chưa đủ định lượng xử lý hình sự nhưng Khôi đã có nhiều tiền án, tiền sự nên Cơ quan điều tra- Công an huyện Trà Ôn quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Khôi về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối với Phong, do phạm tội lần đầu, giá trị tài sản chưa đủ định lượng nên xử lý hành chính và đưa về địa phương giáo dục, quản lý.

Đứng trước vành móng ngựa lần này, bị cáo Khôi tỏ ra là kẻ từng vào tù ra khám, quanh co chối tội, khiến HĐXX phải đọc lại trích lục lời khai của bị cáo và nhắc nhở bị cáo nếu không thành khẩn khai báo sẽ không được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo Khôi phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nhiều lần và xem thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm mới đủ sức giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội, khi mà tệ nạn ma túy đang xâm nhập gây đảo lộn cuộc sống vùng quê. Tòa tuyên phạt Trần Minh Khôi 2 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: HOÀI NAM