Vờ hái lá mít, trộm lư đồng

Cập nhật, 07:41, Thứ Sáu, 23/09/2016 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều (SN 1972, ngụ Khóm 4, thị trấn Long Hồ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Mỗi lần làm việc với cán bộ điều tra, Kiều đều mang theo con nhỏ để làm… “lá chắn”! Ảnh: Quốc Trung
Mỗi lần làm việc với cán bộ điều tra, Kiều đều mang theo con nhỏ để làm… “lá chắn”! Ảnh: Quốc Trung

Ngày 19/5/2016, Kiều vào vườn của bà Trần Thị Lệ Hồng (ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ) để lượm lá mít.

Trên đường về, Kiều gặp chị Nguyễn Thị Hồng Hương và chị Hương sinh nghi khi thấy chiếc giỏ xách của Kiều đựng lá mít nhưng có vẻ khá nặng.

Khi chị Hương bước đến, vén lớp lá mít bên trên thì phát hiện phía dưới có một số bộ phận của bộ lư đồng nên vội la lên, đồng thời nhờ ông Trần Văn Hoàng (đang ở gần đó) giữ Kiều lại để chị đi báo tin cho công an.

Quá trình xác minh, Công an huyện Long Hồ xác định số bộ phận bằng đồng đó khi ráp lại thành 2 bộ lư hương, 1 chân đèn và 1 lục bình (có tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng) đều là tài sản của bà Trần Thị Lệ Hồng.

Hôm xảy ra vụ việc, bà Hồng có việc phải đi TP Hồ Chí Minh, nhà không ai trông giữ, đối tượng Kiều đã cạy cửa sau vào nhà lấy trộm số tài sản trên.

Được biết, vào tháng 1/2016, Kiều là nghi can trong vụ mất trộm bộ lư hương bằng đồng trị giá 5 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Tốt (SN 1940, ở ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ).

Quá trình điều tra, Công an huyện Long Hồ đã đủ chứng cớ xác định Kiều là thủ phạm. Trong quá trình hoàn tất thủ tục khởi tố thì Kiều lại tiếp tục gây ra vụ trộm ngày 19/5 vừa nêu.

Trước đó, Kiều đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng cả 2 lần thị đều đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đến nay chưa chấp hành án phạt tù. Với lần tái phạm này, Tòa án nhân dân huyện Long Hồ sẽ dành cho Kiều mức án phạt xứng đáng.

MINH TẤN