Đưa bị can vụ thảm sát Lào Cai ra thực nghiệm tại hiện trường

Cập nhật, 15:50, Thứ Ba, 06/09/2016 (GMT+7)

Ngày 6/9, ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can, CSĐT đã đưa bị can Tẩn Láo Lở trong vụ thảm sát 4 người tại huyện Bát Xát (Lào Cai) để tiến hành thực nghiệm tại hiện trường vụ thảm sát.

Sáng ngày 6/9, Tẩn Láo Lở thực nghiệm lại hiện trường - Ảnh: Vietnamnet
Sáng ngày 6/9, Tẩn Láo Lở thực nghiệm lại hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Sáng ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người. Lở là nghi phạm đã gây ra vụ  thảm sát  khiến 4 người trong một gia đình ở cùng thôn thiệt mạng.

Cùng ngày 6/9, lực lượng CSĐT đã đưa bi can Tẩn Láo Lở trở lại hiện trường vụ thảm sát 4 người trong gia đình Tẩn Tả Mẩy tại thôn Phìn Nga để tiến hành thực nghiệm tại hiện trường.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4/9, Công an huyện Bát Xát đã bắt được Tẩn Láo Lở khi nghi phạm này tìm về nhà ở thôn Phìn Ngan. Khi bị bắt, Lở không chống đối, trên người cũng không có vũ khí. Sau đó, nghi phạm đã được di lý về phòng tạm giam của Công an tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tẩn Láo Lở đã khai nhận toàn bộ hành vi giết hại 4 nạn nhân tại nhà Tẩn Ông Nải (trú cùng thôn). Lở khai trước thời điểm xảy ra vụ án có mâu thuẫn với chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi) ở khu vực khe suối. Trong lúc cãi vã, Lở dùng gậy đập vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, Lở đuổi theo và dìm nạn nhân dưới suối. Sau đó, Lở lần lượt ra tay hạ sát 2 con gái và cháu ruột nạn nhân là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi).

Trước khi lục lọi lấy tài sản, Lở nhồi đạn súng kíp, đặt bẫy với ý định sát hại nốt anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, chồng chị Mẩy) rồi bỏ trốn.

Sau gần 1 tháng lẩn trốn, ban ngày, Lở ở trong hang, đêm tối mới mò ra ngoài kiếm đồ ăn. Đến tối ngày 4/9, khi Lở về nhà định tìm đồ ăn, quần áo để tiếp tục bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ ở cánh rừng giáp biên giới.

Một cán bộ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện cơ quan điều tra đang thu thập thêm vật chứng liên quan đến vụ án để có căn cứ kết luận chính xác nội dung vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Trong sáng nay 6/9, cơ quan điều tra đã dẫn giải đối tượng Tẩn Láo Lở về thôn Phìn Ngan để dựng lại hiện trường.

 

Tẩn Láo Lở tại cơ quan công an - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Tẩn Láo Lở tại cơ quan công an - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Trước đó, ngày 9/8, anh Tẩn Ông Nải đi làm về nhà thấy cửa bếp khóa trái. Đi vào cửa bếp phía sau, anh phát hiện một khẩu súng kíp đã lắp đạn gài bẫy hướng nòng súng về phía cửa trước, bên trong nhà không có người, đồ đạc bị lục soát.

Đi kiểm tra quanh nhà, anh Nải phát hiện cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên. Chị Tẩn Tả Mẩy (vợ anh Nải) bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.

Sau đó, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại 4 người là Tẩn Táo Lở, 2 bên có mâu thuẫn với nhau từ trước. Ngày 15/8 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.

Theo www.nld.com.vn