Con nghiện trộm điện thoại "ma men"

Cập nhật, 07:39, Thứ Sáu, 23/09/2016 (GMT+7)

Khoảng 6 giờ ngày 2/4/2016, sau khi đến TX Bình Minh mua ma túy, Nguyễn Ngọc Trung (SN 1987- trú khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) đi bộ xuống bến phà cũ (thuộc Khóm 2, phường Thành Phước) thì thấy anh Nguyễn Thanh Nhiều (ở ấp Tân Lợi, xã Tân Quới- Bình Tân) say rượu nằm ngủ dưới pon-ton phà, cạnh bên có để điện thoại di động hiệu Samsung.

Trung lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi xuống bến đò về Cần Thơ. Vừa đến Công viên Tao Đàn, Trung bị Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) tuần tra mời làm việc và Trung đã thừa nhận hành vi lấy trộm điện thoại.

Kết luận định giá điện thoại Samsung đã qua sử dụng, trị giá 700.000đ.

Do vừa bị Công an phường An Phú (quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp lại tiếp tục vi phạm nên Trung bị Công an TX Bình Minh khởi tố.

Sáng 9/9/2016, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Ngọc Trung 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG