Phát hiện 31 khúc ngà voi châu Phi trị giá 1 tỷ ở sân bay Tân Sơn Nhất

Cập nhật, 07:46, Thứ Tư, 20/07/2016 (GMT+7)

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nghi vấn lô hàng nhập khẩu từ Cộng Hoà Séc về Việt Nam, chủ động kiểm tra và phát hiện ngà voi.

Tối 19/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép ngà voi Châu Phi qua đường hàng không.

Trong quá trình làm thủ tục, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nghi vấn một lô hàng nhập khẩu từ Cộng Hoà Séc về Việt Nam và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác kiểm tra.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Qua đó, các lực lượng phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ vụ nhập khẩu ngà voi thuộc danh mục mẫu vật động vật hoang dã cấm nhập khẩu, xuất khẩu theo Công ước quốc tế và quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Lô hàng này gồm 15 kg ngà voi Châu Phi đã cắt thành 31 khúc nhỏ, cất giấu trong hàng hoá nhập khẩu, giá trị giao dịch ở thị trường tự do khoảng 1 tỷ đồng.

Người đứng tên nhận hàng là nam đối tượng 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại Long An.

Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên, đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp có liên quan.

Các lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc với các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Theo Minh Hạnh/VOV-TP.HCM