Chém chủ tiệm may bằng dao tự chế

Cập nhật, 06:43, Thứ Sáu, 29/07/2016 (GMT+7)

Thấy chủ tiệm may dẫn chó ra bãi đất trống cạnh nhà trọ đi vệ sinh, Đoàn Ngọc Khanh (SN 1979- trú ấp Hòa Long, xã Mỹ An- Mang Thít) tỏ vẻ khó chịu lên tiếng chê trách dẫn đến 2 bên cự cãi. Sau đó, Khanh dùng dao tự chế xông vào tiệm may, chém bị hại gây thương tích.

Ngày 9/8/2015, Đoàn Ngọc Khanh đến nhà trọ của bạn trên đường Lê Thái Tổ (Phường 2- TP Vĩnh Long) nhậu.

Sau đó, Khanh đến bãi đất trống cạnh nhà trọ đi tiểu thì gặp anh Lê Kim Toàn- chủ tiệm may Đông Dương trên đường Lê Thái Tổ cũng dẫn chó qua đi vệ sinh. Khanh thấy vậy tỏ vẻ khó chịu bảo: “Con chó của anh hung dữ, sao không đi vệ sinh ở nhà mà dẫn ra đường “đi” trên đất của người khác?”

Anh Toàn trả lời: “Tôi dẫn chó đi vệ sinh ở khu vực đất công cộng chứ đâu phải đất của ai”. Chuyện chỉ có thế mà 2 bên cự cãi. Một lúc sau, Khanh bỏ vào nhà trọ của bạn.

Anh Toàn dẫn chó về ngang có nhìn vào chỗ Khanh, làm Khanh bực tức cho rằng anh Toàn “nhìn đểu” liền nảy sinh ý định “chém bỏ ghét”.

Chiều 13/8/2015, Khanh đi nhậu về thấy anh Toàn đứng trong tiệm và nhớ lại chuyện cãi nhau mấy ngày trước liền chạy xe đến nhà anh ruột ở Phường 4 lấy cây dao tự chế giấu trong bao đựng vợt cầu lông rồi quay lại tiệm may Đông Dương.

Lúc này, anh Toàn đang đứng quay mặt vào trong, Khanh rút dao chém trúng lưng anh Toàn và tiếp tục chém nhát thứ hai thì anh Toàn quay mặt lại nên bị thương vùng miệng, răng, cằm và ngực.

Anh Toàn được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Khanh chạy xe đến nhà bạn trên đường Phạm Thái Bường gửi bao vợt cầu lông bên trong có cây dao gây án rồi bỏ trốn.

Kết luận giám định ngày 25/9/2015 của Trung tâm Pháp y- Sở Y tế Vĩnh Long, tỷ lệ thương tích của anh Lê Kim Toàn là 12%, sẹo ảnh hưởng thẩm mỹ.

Hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác của Đoàn Ngọc Khanh đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án.

Sau khi bị bắt, Khanh đã khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải trước những việc đã làm. Tuy nhiên, do Khanh có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Khi trở về địa phương, Khanh không ở một nơi nhất định mà thường đến nhà trọ của bạn ở Phường 2 chơi và chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Khanh dùng vũ lực giải quyết gây thương tích cho anh Toàn.

Hành vi của Khanh thể hiện tính côn đồ, sau khi gây án bị cáo còn bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra nên cần xử mức án nghiêm để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Đoàn Ngọc Khanh 2 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác với tỷ lệ thương tật từ 31- 60% hoặc từ 11- 30% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG