Thuê phòng trọ tổ chức sử dụng ma túy

Cập nhật, 09:05, Thứ Tư, 20/04/2016 (GMT+7)

Bị cáo Dương Minh Khang (SN 1991, ấp Chợ, xã Nhơn Phú) từng là đối tượng nghiện ma túy nặng và còn thuê phòng trọ, tổ chức cho nhiều bạn nghiện sử dụng ma túy.

Hành vi phạm tội của bị cáo Khang không những vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Mới đây, tại xã Nhơn Phú, TAND huyện Mang Thít mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với Dương Minh Khang (SN 1991, ấp Chợ, xã Nhơn Phú) và tòa tuyên phạt bị cáo Khang 9 năm tù tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước tòa, bị cáo Khang từng vào tù ra khám với nhiều tội danh, nên tỏ ra khá bình tĩnh và ranh ma, quanh co khi trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Bị cáo Khang cho rằng hành vi của mình là chỉ vô ý tổ chức rủ rê bạn bè đến phòng trọ sử dụng ma túy. Tuy nhiên, những lời chối tội này không thuyết phục được HĐXX, bởi Khang nhiều lần phạm tội, được cơ quan chức năng giáo dục.

Bản thân Khang có học vấn đủ khả năng nhận thức nhưng vì bản tính ăn chơi lêu lổng, dẫn đến con đường phạm tội. Bị cáo Khang xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về ma túy nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trước tình hình tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy có xu hướng xâm nhập về vùng quê- HĐXX giải thích.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Mang Thít: Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 16/10/2015, sau chầu nhậu, Khang cùng với số bạn gồm: Phạm Trường Chinh, Thạch Văn Toàn, Tề Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Bé Châm (cùng ở địa phương) đến nhà trọ ở khu vực Khóm 2 (thị trấn Cái Nhum- Mang Thít) thuê phòng ngủ qua đêm.

Tại phòng trọ, Khang chủ động lấy ma túy chuẩn bị trước “khao” bạn bè sử dụng. Khang khai nhận số ma túy này mua của một người tên Phát ở Vĩnh Long (không rõ địa chỉ) về sử dụng.

Khang “ưu tiên” dùng ma túy trước rồi chuyền sang lần lượt tới Chinh, Châm, Duyên và Toàn sử dụng. Trong lúc cả nhóm đang “phê” ma túy thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang và thu nhiều vật dụng có liên quan đến vụ án.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, tang vật thu giữ của Khang có chứa thành phần Methamphetamine, hàm lượng 51,22%. Cơ quan điều tra- Công an huyện Mang Thít khởi tố Khang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những đối tượng nghiện do Khang tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ, cũng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý, giáo dục tại cộng đồng.

Hiện nay, tội phạm ma túy rất phức tạp, len lỏi vào tận xóm ấp, xâm nhập vào giới trẻ. Nghiện ma túy tàn phá sức khỏe, làm lây truyền căn bệnh HIV/AIDS và còn là mầm mống của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Bản án nghiêm khắc dành cho Dương Minh Khang (ảnh) 9 năm tù cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người.

Qua vụ án, các cấp chính quyền cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân- nhất là đối với thanh thiếu niên ở nông thôn vốn rất dễ bị dụ dỗ, sa ngã vào tệ nạn ma túy khiến suy kiệt kinh tế gia đình, băng hoại đạo đức xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường, nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn ma túy.

 

Dương Minh Khang 2 lần ra tòa lãnh án vào năm 2010, bị TAND huyện Mang Thít kết án 9 tháng tù tội “Cướp giật tài sản”.

 

Năm 2011, Khang chấp hành án xong về địa phương không lâu lại vào khám tội “Trộm cắp tài sản” với mức án 18 tháng tù. Ngoài ra Khang còn 2 lần bị Công an xã Nhơn Phú xử lý hành chính với mức phạt hơn 4 triệu đồng về hành vi đánh nhau và cố ý gây hư hỏng tài sản của người khác.

Đến nay, Khang chưa chấp hành án phạt lại tiếp tục phạm tội nghiêm trọng “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM- NHỰT LINH