"Dân vận khéo" để giữ gìn an ninh trật tự

Cập nhật, 07:58, Thứ Tư, 30/03/2016 (GMT+7)

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về công tác dân vận, thời gian qua, 2 ngành đã xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” huy động được sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”.
Trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”.

Nâng cao ý thức người dân phòng, chống tội phạm

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua 2 ngành phối hợp chặt chẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, chiến sĩ, đoàn viên… về công tác dân vận trong tình hình mới và xem đây là nội dung quan trọng, thường xuyên, tăng cường sự nhất trí, gắn bó với nhân dân.

Các ngành tích cực phối hợp trong công tác tố giác, phòng chống tội phạm giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội….

Song song đó, tăng cường chỉ đạo phối hợp, nhất là liên kết ở cơ sở, xây dựng phong trào rộng khắp tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Từ đó, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ở cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Hiện “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua không ngừng mở rộng, với nội dung ngày càng phong phú, tập trung vào vấn đề thực tiễn, bức xúc ở địa phương, đơn vị.

Từng bộ phận, cá nhân biết phát huy được thế mạnh chuyên môn, vận dụng điều kiện thuận lợi xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần ổn định ANTT.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, công tác dân vận giúp người dân nâng cao nhận thức, mạnh dạn cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời. Trong năm 2015, người dân cung cấp 265 tin tố giác tội phạm, từ đó bắt giữ, khởi tố 139 vụ án hình sự.

Qua công tác vận động quần chúng, công an thu gom 100 khẩu súng quân dụng, 19 khẩu súng tự chế, 208 công cụ hỗ trợ và hơn 1.115 viên đạn. Bên cạnh đó, công tác hòa giải được chú trọng giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đạt trên 88%.

Nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.000 tập thể và gần 964.000 cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, góp phần đạt tiêu chí số 19 về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định trong xây dựng nông thôn mới.

Điển hình như: mô hình “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật được đặc xá tù, trường, trại tha về sớm hòa nhập cộng đồng”; mô hình “vận động người sử dụng trái phép chất ma túy, điều trị nghiện các chất thuộc thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), tổ chức công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý cai nghiện nơi cư trú” hay mô hình “quản lý, giáo dục trẻ em nguy cơ bỏ học và vi phạm các tệ nạn xã hội trong học đường”…

Các mô hình đều có tính sáng tạo, cách làm hay phù hợp với tình hình thực tế, nên được đại bộ phận quần chúng tham gia, xây dựng thành một thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trấn áp tội phạm, góp phần chuyển hóa 23 xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Tại một số nơi, tùy theo địa phương, nhiều mô hình được “xã hội hóa”. Như ở xã Loan Mỹ (Tam Bình), người dân đóng góp 186 triệu đồng thực hiện mô hình “đèn trước ngõ, mỏ trong nhà”.

Ở xã Tân Hạnh (Long Hồ), người dân cũng đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng với chính quyền địa phương xây dựng 9 mô hình phòng chống tội phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Vũ- Trưởng Công an xã cho biết: Tân Hạnh là địa bàn trọng điểm nhưng qua thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, người dân đã tham gia tích cực, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhờ đó, nhiều năm liền không phát sinh thêm tệ nạn ma túy. Đặc biệt, người dân tin tưởng, mạnh dạn tố giác tội phạm và đồng thời cũng đóng góp, xây dựng thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của người dân”…

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao các mô hình “Dân vận khéo” giữ gìn ANTT ở các địa phương. Tuy nhiên, để các mô hình đạt hiệu quả hơn cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiên tiến, hiệu quả để tạo thế trận lòng dân thực sự vững mạnh.

Năm 2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc từ cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể về công tác dân vận của Đảng. Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng khu dân cư, xã- phường- thị trấn, cơ quan trường học, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn “an toàn về ANTT”; thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công toàn diện các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và lập lại trật tự an toàn giao thông; quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm…

Bài, ảnh: HOÀI NAM