Bắt quả tang 2 tên trộm chó

Cập nhật, 07:01, Thứ Sáu, 05/12/2014 (GMT+7)


2 đối tượng trộm chó ở Mang Thít.

Khoảng 4 giờ ngày 25/11/2014, Công an xã Chánh An và người dân ấp Định Thới A (xã An Phước- Mang Thít) đã vây bắt 2 đối tượng trộm chó tại địa phương.

Đó là Trần Hoàng Trung (SN 1973, thường trú số 52/84/105B, đường Nguyễn Huệ, Khóm 4, Phường 2- TP Vĩnh Long); Trần Văn Nhân (SN 1984, thường trú ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu- Long Hồ).

2 tên trộm khai nhận: Lúc 4 giờ sáng cùng ngày, cả hai lên kế hoạch, rủ nhau đi trộm chó. Nhân điểu khiển môtô mang biển số 64- B1 428.83 chở Trung đến ấp Tân Mỹ (xã Chánh An- Mang Thít) để trộm chó. Trung đã dùng súng kích điện tự chế bắn làm con chó tê liệt, rồi nhảy xuống ôm con chó lên xe.

Nhân điều khiển xe chở Trung chạy về hướng Chánh An- Vĩnh Long. Phát hiện có một công an xã Chánh An đuổi theo, ra lệnh dừng lại nhưng bọn chúng không chấp hành, tiếp tục chạy về hướng Đường tỉnh 902 và rẽ vào đường nhựa ấp Định Thới B (xã An Phước).

Do sự truy đuổi quyết liệt của công an, Nhân không làm chủ được tốc độ nên đã ngã xe, công an đến khống chế. Để thoát thân, 2 đối tượng đã manh động tấn công, đánh trả công an và Trung còn dùng bình xịt hơi cay mang theo, xịt vào mắt công an.

Lúc này, nghe tri hô của công an, quần chúng địa phương đã đến hỗ trợ vây bắt được 2 đối tượng trên, giao cho Công an xã An Phước để điều tra, xử lý. 2 đối tượng khai nhận thêm, trước đó vài giờ, bọn chúng cũng đã dùng súng kích điện tự chế bắn trộm được 2 con chó ở địa phương này.

Hiện Công an huyện Mang Thít đang tạm giữ 2 đối tượng trên cùng một môtô mang biển số 64- B1 428.83, một cây súng điện tự chế, bình ắc quy, đoạn dây điện dài hơn 4m, một bình xịt hơi cay, một nạng giàn thun, 8 viên đá xanh và sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Mang Thít đã xảy ra gần 20 vụ trộm chó.

Tin, ảnh: TRẦN PHONG