Trộm lư lãnh án

Cập nhật, 15:24, Thứ Tư, 06/02/2013 (GMT+7)

Ngày 1/2/2013, tại xã Hiếu Thành, TAND huyện Vũng Liêm mở phiên tòa xét xử lưu động “vụ án trộm lư hương”. Bị cáo Phạm Minh Tấn (xã Hiếu Thành) lãnh mức án 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản” và 3 tháng tù cho Đoàn Văn Phước (xã Hiếu Nhơn) tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Tấn, Phước.


Ngày 26/12/2011, lợi dụng đêm tối, Tấn cùng với bạn là Nguyễn Minh Quân đột nhập vào nhà anh Phạm Văn Sống (Hiếu Ngãi- Hiếu Thành) trộm bộ lư đồng.

Sau đó, cả 2 đem bộ lư bán cho Phước. Tuy biết bộ lư đồng là do Tấn và Quân phạm tội mà có, nhưng vì ham rẻ Phước mua giá 350 ngàn đồng.

Sau khi mua được bộ lư, Phước chở về quê vợ ở huyện Tiểu Cần, nhưng dọc đường bị Công an xã Thông Hòa (Cầu Kè- Trà Vinh) bắt giữ. Vụ việc bị lộ, Tấn và Quân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 3/9/2012, Tấn bị bắt theo lệnh truy nã.

Hiện Quân vẫn còn bỏ trốn, nên khi bắt được sẽ xử lý sau.

Tin, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG