Mua phế liệu, trộm lư hương

Cập nhật, 15:59, Thứ Sáu, 02/11/2012 (GMT+7)

Tăng Văn Lộc (SN 1967- ngụ Khóm 5, thị trấn Long Hồ) hành nghề mua phế liệu trên địa bàn dân cư huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long. Qua thời gian đi mua phế liệu ở TP Vĩnh Long, Lộc phát hiện nhà ông Nguyễn Văn Đông ở Xóm Bún (Phường 2) có bộ lư hương cổ là mặt hàng đang được thị trường ưa chuộng và có giá cao nên nảy sinh ý định trộm.

Ngày 9/7/2012, Lộc đón xe buýt đến nhà ông Đông định lấy trộm bộ lư nhưng do trong nhà có nhiều người nên không thực hiện được. Hôm sau, Lộc tiếp tục đến nhà ông Đông, thấy cửa mở nhưng không có người liền lẻn vào “chôm” bộ lư thì bị cháu ông Đông phát hiện. Lộc bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân đuổi theo bắt giao công an. Do đã có một tiền án 7 năm tù về tội trộm cắp và trốn khỏi nơi giam giữ nên lần vi phạm này, Lộc bị TAND TP Vĩnh Long phạt 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

PHƯỢNG NGÂN