Trộm viếng chùa

Cập nhật, 16:46, Thứ Ba, 30/10/2012 (GMT+7)

Vào khoảng 22 giờ đêm 27/10/2012, sư cô Thích Nữ Hải Nghĩa, trụ trì chùa Thiên Phước (Khu 5, Gia Long, thị trấn Trà Ôn) vào phòng nghỉ thấy hộp tủ trên đầu giường có dấu hiệu bị cạy, kiểm tra thì phát hiện mất gần 2.000 USD và AUD, trên 5 triệu đồng, một thẻ ATM, sổ tiết kiệm ngân hàng và một số giấy tờ liên quan khác.

Nhà chùa cho biết tiền mặt và tiền trong sổ tiết kiệm do phật tử đóng góp trong thời gian qua để chuẩn bị sửa chữa chính điện đang xuống cấp trầm trọng. Theo sư cô trụ trì, trong ngày, toàn huyện cúp điện từ 7 giờ sáng đến 20 giờ 30 nên tối các phật tử không đến chùa tụng kinh thường nhật. Chỉ có sư cô và một tiểu nhỏ còn ở phía sau hậu liêu. Có thể kẻ gian lợi dụng lúc cúp điện trời tối đột nhập vào phòng nghỉ bên hông sau chính điện lấy trộm tiền...

Sau khi nhà chùa trình báo, ngành chức năng đã đến hiện trường thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật để truy tìm kẻ gian.

A.K (Trà Ôn)