Làng nghề mai vàng Phước Định: Chuẩn bị 300 chậu mai vàng, giảm một nửa so năm ngoái

Cập nhật, 06:04, Thứ Sáu, 19/11/2021 (GMT+7)

 

Nông dân Bình Hòa Phước chăm sóc mai vàng.
Nông dân Bình Hòa Phước chăm sóc mai vàng.

Ông Lê Văn Tý- Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Làng nghề mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) cho biết, hiện các thành viên đang vô chậu khoảng 300 gốc mai vàng, chuẩn bị bán Tết.

Do lo lắng sức mua của thị trường tết bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19 nên số lượng này đã giảm hơn 50% so năm ngoái.

Làng nghề truyền thống hoa kiểng cây giống Phước Định có 106 hội viên. Hiện có khoảng 550 gốc mai cổ, 4.000 gốc mai trung và 25.000 gốc mai tiểu, bon sai cùng các loại kiểng khác khoảng 2.500 gốc.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN