Đón Tết ở chốt phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật, 12:45, Thứ Ba, 16/02/2021 (GMT+7)

Biên giới vào xuân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang vẫn đang ngày đêm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giữ vững chủ quyền biên giới.

Trên tuyến biên giới dài khoảng 100km tiếp giáp An Giang - Campuchia những ngày này, lực lượng vũ trang (chủ trì là BĐBP) vẫn “căng mình”, kiên cường thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa giữ vững quốc phòng - an ninh và phòng, chống tội phạm.

Từ đầu mùa dịch tới nay, BĐBP thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an, quân sự, y tế địa phương thường xuyên trao đổi tin tức tình hình, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, đồng thời tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân ân cần chia sẻ, động viên CB-CS làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 ở An Phú
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân ân cần chia sẻ, động viên CB-CS làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 ở An Phú

Có mặt tại các tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Đồn Biên phòng Phú Hội, Phú Hữu, Long Bình (An Phú), chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm, kiên cường của CBCS đang làm nhiệm vụ. Các anh xác định rõ tinh thần, trách nhiệm để sẵn sàng cho  “cuộc chiến chống dịch” lâu dài và gian khổ.

“Lính biên phòng chúng tôi đã quen với việc  “dãi nắng, dầm mưa”. Trong điều kiện chống dịch tuy thiếu thốn, nhưng anh em lúc nào cũng động viên nhau quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ” - đại úy Nguyễn Hữu Hàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình cho biết.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang cùng các cấp, ngành, những chốt canh biên giới đã được kiên cố hóa bằng gỗ như những “nhà giàn trên cạn” nên vững chắc, an toàn hơn so với lều bạt trước đây.

Vượt qua khó khăn, thiếu thốn, CBCS các tổ, chốt đã tranh thủ trồng rau xanh, làm giàn mướp, bầu, bí, nuôi gà, vịt, giăng lưới bắt cá… để tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, cải thiện chất lượng bữa ăn. Các anh đã gác lại hạnh phúc riêng để phục vụ nhiệm vụ chung.

“Trước đây, còn được thay phiên nghỉ phép về thăm gia đình. Từ khi bố trí các chốt chống dịch, toàn thể CBCS cắm trại 100%, mặc dù rất nhớ gia đình nhưng tất cả cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ” - một chiến sĩ trẻ tâm huyết.

Nếu như ngày thường, công việc của các anh đã bộn bề, vất vả thì những ngày Tết càng tăng lên gấp bội. Lịch trực gác, tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, kiểm soát chống dịch, chống buôn lậu… càng tăng thêm.

Những bước chân không mỏi của các anh ngày đêm vững vàng trên cung đường tuần tra biên giới, nhất là đối với chiến sĩ trẻ phải đón giao thừa trong hoàn cảnh xa nhà với nhiều cảm xúc.

Trung tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú) cho biết, từ nhiều tháng nay, toàn đơn vị duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì nghiêm lệnh cắm trại 100% đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt kiểm soát tất cả các đường mòn, đường tắt, kênh, rạch thông qua biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tiếp tục duy trì 20 tổ, chốt trên tuyến biên giới…

Chuẩn bị cho dịp Tết, toàn đơn vị tiếp tục phân công trực gác, đảm bảo quân số, chủ động trong mọi tình huống. Mặc dù xa nhà, nhưng anh em động viên nhau luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chuẩn bị bữa ăn ở những “nhà giàn trên cạn”
Chuẩn bị bữa ăn ở những “nhà giàn trên cạn”

Vất vả là vậy, nhưng BĐBP luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì 136 tổ công tác với gần 1.000 CBCS kiểm soát, chốt chặn liên tục gần 1 năm nay.

Do đặc thù biên giới An Giang tiếp giáp với Campuchia “liền sông, liền ruộng, liền vườn” , nên cho dù rất khó khăn lực lượng vẫn kiên quyết bám trụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Lực lượng BĐBP đã phối hợp công an, quân sự tăng cường lực lượng, lập các tổ tuần tra cơ động, đảm bảo kiểm soát khép kín 24/24 giờ toàn tuyến biên giới.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, chắc chắn người dân sẽ về nhiều, ngoài sự kiên trì siết chặt biên giới, rất cần sự hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền địa phương.

Toàn lực lượng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chống dịch và giữ vững chủ quyền biên giới” - đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết.           

Tăng gia sản xuất bổ sung thực phẩm bữa ăn hàng ngày để đảm bảo sức khỏe phục vụ “cuộc chiến” chống dịch lâu dài
Tăng gia sản xuất bổ sung thực phẩm bữa ăn hàng ngày để đảm bảo sức khỏe phục vụ “cuộc chiến” chống dịch lâu dài
Thăm các CBCS biên phòng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh của Đồn Biên phòng Phú Hội (An Phú), Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân ân cần chia sẻ khó khăn của CBCS. Biểu dương sự cố gắng nỗ lực, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các CBCS phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” để làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn kiểm soát phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ an toàn biên giới. Lưu ý các CBCS tăng cường các biện pháp phòng dịch, giữ gìn sức khỏe để đảm bảo công tác tốt. Tích cực tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ chủ quyền biên giới.


Theo HỮU HUYNH/TTMT