Bơm thêm 105 ngàn m3 nước ngọt vào hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri

Cập nhật, 16:10, Thứ Sáu, 08/01/2021 (GMT+7)

Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri hay còn gọi là kênh Lấp vừa được bơm thêm 105 ngàn m3 nước ngọt. Đây là giải pháp nhằm chủ động trữ nước ngọt, ứng phó với mùa mặn năm 2021 sắp tới.

Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri hiện khá đầy so mực nước tự nhiên. Ảnh: Thanh Đồng
Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri hiện khá đầy so mực nước tự nhiên. Ảnh: Thanh Đồng

Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre - đơn vị quản lý hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri Hồ Ngọc Hậu cho biết: Theo thiết kế, hồ lấy nước tự chảy vào, mực nước cao tối đa theo mực nước tự nhiên thủy triều. Sau đó đóng cống, bơm nhồi thêm 3 tấc nước, tương đương 105 ngàn m3 trong 5 ngày đêm liên tục”.

Hiện nước mặn đầu nguồn sông Ba Lai là 0,3‰, nếu mặn tiếp tục lên cao nữa thì đơn vị quản lý hồ sẽ cho bơm thêm nước, trước mắt bơm 3 tấc thì ngưng.

Cũng theo ông Hậu, nếu có bơm thêm thì tối đa từ mặt nước lên là 5 tấc, tương đương 175 ngàn m3, nâng công suất chứa nước hồ từ 800 ngàn m3 lên 975 ngàn m3.

Nhưng nếu bơm tối đa sẽ bị ngập nhiều đến khoảng đất lưu không (hành lang an toàn giao thông, đê điều…). Nguồn nước ngọt được lấy từ sông Ba Lai, chảy vào kênh 9A, rồi chảy vào hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri.

Được biết, năm 2020 do hạn mặn kéo dài, nhu cầu tiêu thụ nước rất lớn nên lượng nước trong hồ phải khai thác đến cạn khô.

Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri được bàn giao cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bến Tre quản lý khai thác từ ngày 17/12/2019. Việc bơm thêm nước do Nhà máy nước Kênh Lấp - N.I.D, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri thực hiện.

Nước hồ được sử dụng làm nguồn khai thác để xử lý, cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho hơn 1,6 ngàn hộ dân các xã: An Thủy, Tân Thủy, An Hòa Tây và Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Đồng thời, cung cấp qua đồng hồ tổng cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo nhu cầu nước ngọt của người dân.

Theo T. Thảo/Báo Đồng Khởi